Tin mới

Khách Tây say xỉn đánh người ở Đà Nẵng phải bồi thường 3.000 USD

Thứ năm, 28/08/2014, 19:44 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc "khách Tây bị người dân đánh, quàng lốp xe vào cổ", ngày 28/8, công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông Dennis Marshall Gray (68 tuổi, quốc tịch Mỹ). Ngoài ra ông Dennis Marshall Gray đã đồng ý bồi thường cho chị Trang số tiền 3.000 USD.

Liên quan đến vụ việc "khách Tây bị người dân đánh, quàng lốp xe vào cổ", ngày 28/8, công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông Dennis Marshall Gray (68 tuổi, quốc tịch Mỹ). Ngoài ra ông Dennis Marshall Gray đã đồng ý bồi thường cho chị Trang số tiền 3.000 USD.

Ngày 28/8, Công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với ông Dennis Marshall Gray (68 tuổi, Quốc tịch Mỹ, tạm trú chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng) về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác. Anh Lê Văn Phước (29 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) 2 triệu đồng về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, anh Phước là người đã dùng lốp quàng cổ kéo ngã ông Gray xuống đường.

Lý giải cho việc, ông Phước bị phạt ít hơn ông Gray 500.000 đồng, Công an quận Thanh Khê cho rằng mức phạt thấp hơn là vì hành vi của ông Phước xuất phát từ bức xúc trước hành vi của ông Gray khi đánh chị Nguyễn Cửu Thị Thùy Trang ngã xuống đường, chấn thương vùng mặt.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh ông Tây bị quàng lốp xe vào cổ sau khi đánh chị Trang

Cũng theo công an quận Thanh Khê, chị Trang bị thương tích 9%, vừa phải phẫu thuật xương chỉnh mũi tại bệnh viện. Ông Gray đã đồng ý bồi thường cho nạn nhân số tiền 3.000USD, tương đương với 62,5 triệu đồng, đây là chi phí điều trị, phẫu thuật và các tổn thất khác.

Như tin tức đã đưa, 18h tối 27/7, ông Dennis Marshall Gray đi taxi của anh Nguyễn Quý (SN 1967, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) từ số 68 Bạch Đằng về tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai.

Khi xe dừng đèn đỏ ở ngã tư Hoàng Hoa Thám – Lý Thái Tổ, ông Dennis đánh anh Quý và xé giấy đăng ký kiểm định xe rồi bỏ đi. Anh Quý đi theo đòi tiền cước taxi thì bị ông này đuổi đánh, rồi bỏ về hướng đường Hàm Nghi.

Khi ông Quý và ông Dennis giằng co, ông Dennis đã đấm một cú cực mạnh nhưng không trúng ông Quý mà trúng mặt chị Nguyễn Cửu Thị Thùy Trang (40 tuổi, trú quận Liên Chiểu) đang đứng gần đó, khiến chị Trang bị chấn thương sống mũi.

Bức xúc trước hành động của ông Dennis, anh Phước đã dùng lốp xe quàng qua cổ, khéo ngã ông Dennis xuống đường.

Khi xảy ra sự việc, ông Dennis có dấu hiệu say xỉn do đã uống bia trước đó. Khi lực lượng chức năng đến nơi ở yêu cầu ông Dennis Marshall Gray về trụ sở làm việc thì vị khách nước ngoài không chấp hành mà có cử chỉ, lời lẽ thô tục đối với cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.

H.Nguyên (Theo Người Đưa Tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news