Tin mới

Khám phá cuộc sống thường ngày tại quốc gia cô lập nhất thế giới

Thứ hai, 27/06/2016, 07:59 (GMT+7)

Triều Tiên được coi là quốc gia cô lập nhất thế giới. Trong khi cộng đồng quốc tế đang bị ám ảnh bởi tham vọng hạt nhân và các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng thì người dân vẫn đang trải qua những ngày tháng giản đơn.

Triều Tiên được coi là quốc gia cô lập nhất thế giới. Trong khi cộng đồng quốc tế đang bị ám ảnh bởi tham vọng hạt nhân và các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng thì người dân vẫn đang trải qua những ngày tháng giản đơn.

Hãy cùng đài Sputnik của Nga khám phá cuộc sống thường ngày bên trong Triều Tiên.

Vào buổi sáng, người dân Triều Tiên sẽ nghe thấy tiếng tù và báo thức.

Trong ảnh là cảnh một người phụ nữ giữ thăng bằng chiếc thùng trên đầu trong khi đi qua những người đàn ông ngồi hút thuốc ven đường sau một ngày làm việc vất vả tại Wonsan, Triều Tiên. Ảnh: AP

Juche, hay tư tưởng tự lực do Kim Il-sung phát triển, đã hình thành nên nền tảng cho thái độ sống của người Triều Tiên.

Bức ảnh chụp những người Triều Tiên nhỏ xíu, tương phản với 2 bức chân dung khổng lồ của Kim Il-sung và Kim Jong-il khi họ đi qua khu căn hộ tại Wonsan, Triều Tiên hôm 22/6. Ảnh: AP

Trong mô hình tư tưởng này, một cá nhân "làm chủ vận mệnh của mình" trong khi người dân nên hành động như "những bậc thầy của cách mạng và xây dựng".

Những phụ nữ và trẻ em Triều Tiên ăn kem khi họ xem một bữa tiệc nhảy tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Những người lao động chăm chỉ sẽ được thưởng gạo, thịt và trứng.

Hai người trong ảnh này đang bước dưới bức tranh tường với dòng chữ: "Chiến thắng của Chính sách tiên quân chính trị muôn năm" tại thành phố Wonsan. Ảnh: AP

Một chiếc ô tô tại Triều Tiên là biểu tượng hiếm hoi cho sự xa xỉ. Đó là lý do tại sao những đứa trẻ có thể đá bóng trên những con phố thoáng đãng. Ảnh: AP

Người Triều Tiên rất sùng bái một cơ thể khỏe mạnh. Mọi người, từ người trẻ đến người già đều chơi thể thao, kiểm tra sức khỏe và ăn uống điều độ. Ảnh: AP

Câu cá là một phần thiết yếu của nền kinh tế. Ảnh: AP

Nông nghiệp được thống trị bởi lúa gạo, khoai tây, đậu nành và ngô. Ảnh: AP

Mọi người thường đạp xe hoặc sử dụng các phương tiện công cộng. Ảnh: AP

Điện dân dụng chỉ được cung cấp vài giờ trong ngày.

Các bé gái nhảy xuống từ con đập dọc bờ biển ở Wongson. Ảnh: AP

Trẻ em thường giúp đỡ người lớn thu hoạch mùa màng.

Một bé gái đang giúp bố mẹ cắt cỏ dọc tuyến đường cao tốc Bình Nhưỡng - Wonsan. Ảnh: AP

Kwangmyong là một mạng nội bộ quốc gia của Triều Tiên. Chỉ có một vài người, cơ quân được truy cập Internet. Ảnh: AP

Du lịch Quốc tế Triều Tiên là cơ quan quản lý hoạt động du lịch tại nước này. Tất cả các du khách tại Triều Tiên đều được đi kèm bởi 2 hướng dẫn viên. Hầu hết các du khách đều đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Ảnh: AP

Triều Tiên là một trong những nước mà người dân được giáo dục nhiều nhất thế giới - tỷ lệ biết chữ trung bình là 99%.

Các sinh viên đại học Triều Tiên trong bữa tiệc khiêu vũ ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Bảo Linh (Sputnik) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news