Tin mới

Khẩu chiến giữa Trung Quốc và Triều Tiên

Thứ ba, 12/04/2016, 11:11 (GMT+7)

Cuộc khẩu chiến giữa Triều Tiên và đồng minh thân cận nhất Trung Quốc đang diễn ra, khi mà Trung Quốc "chê" Triều Tiên không đủ khả năng phát động chiến tranh, chỉ đang tâm lý chiến với Mỹ mà thôi.

Cuộc khẩu chiến giữa Triều Tiên và đồng minh thân cận nhất Trung Quốc đang diễn ra, khi mà Trung Quốc "chê" Triều Tiên không đủ khả năng phát động chiến tranh, chỉ đang tâm lý chiến với Mỹ mà thôi.

Theo đó, báo Nhân dân Trung Quốc đã có bài phân tích sự bất ổn trên bán đảo Triều Tiên chính là do vấn đề hạt nhân gây ra. Đây là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng ở Syria. Báo Nhân dân cho rằng, con đường hạt nhân có thể khiến Triều Tiên bị dồn vào bước đường cùng và nước này cần suy nghĩ lại về Chính sách của mình.

Tờ báo này cũng cho rằng, Triều Tiên không có ý định và không đủ năng lực để phát động chiến tranh. Những gì mà Bình Nhưỡng làm trong thời gian qua, cũng chỉ là cố kích động tâm lý chống Mỹ mà thôi.

Trung Quốc "chê" Triều Tiên không đủ khả năng phát động chiến tranh

Trước đây, Bắc Kinh là đồng minh quan trọng nhất của Triều Tiên vì Triều Tiên có vị trí chiến lược, có khả năng làm "lá chắn" giữa Trung Quốc và căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, quan hệ Trung Triều đang dần rạn nứt khi Triều Tiên lên tiếng đe dọa tấn công Bắc Kinh bằng vũ khí hạt nhân sau khi Trung Quốc hùa theo Liên Hợp Quốc gia tăng lệnh cấm vận lên Binhg Nhưỡng.

Đây được coi như đòn "đáp trả" của phía Trung quốc khi hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đã bóng gió rằng, có nước đang quị lụy trước áp lực từ Mỹ mà đánh mất đi một mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và quí giá, nhưng không nêu đích danh nước nào.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news