Tin mới

Không khí lạnh tăng cường mạnh, Hà Nội xuống 22 độ C

Thứ sáu, 09/10/2015, 10:29 (GMT+7)

Từ đêm nay (9/10), thời tiết Hà Nội chuyển lạnh với nền nhiệt tụt xuống ngưỡng 21 - 22 độ C. Không khí lạnh này được dự báo sẽ duy trì đến hết ngày cuối tuần.

Từ đêm nay (9/10), thời tiết Hà Nội chuyển lạnh với nền nhiệt tụt xuống ngưỡng 21 - 22 độ C. 

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (9/10), Không khí lạnh sẽ được tăng cường thêm, đánh dấu đợt chuyển lạnh mạnh nhất đầu tiên trong năm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Hà Nội có thể có mưa rào và dông, độ ẩm từ 50 đến 65%, gió Tây Bắc tốc độ 17km/h. Nhiệt độ trong ngày rơi vào khoảng 21 đến 22 độ C, trời chuyển lạnh.

Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 9/10:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, vùng núi 24 - 27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: khí lạnh