Tin mới

Khiển trách 2 cán bộ phê chuẩn vụ bắt oan "người chống cát tặc"

Thứ sáu, 24/06/2016, 11:26 (GMT+7)

Với việc phê chuẩn lệnh bắt giam oan "người phụ nữ chống cát tặc", ông Nguyễn Chí Hà - Phó viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai và kiểm sát viên Phạm Hùng Chinh nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Với việc phê chuẩn lệnh bắt giam oan "người phụ nữ chống cát tặc", ông Nguyễn Chí Hà - Phó viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai và kiểm sát viên Phạm Hùng Chinh nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Theo thông tin trên báo Vnexpress, ngày 24/6, VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết đã thành lập hội đồng kỷ luật và quyết định khiển trách ông Nguyễn Chí Hà - Phó viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch và kiểm sát viên Phạm Hùng Chinh.

Theo lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đồng Nai, động thái trên xuất phát từ những sai sót của hai cán bộ này trong việc kiểm sát hồ sơ vụ án "chống người thi hành công vụ" của bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc do công an cùng cấp điều tra, không chặt chẽ dẫn đến việc ký lệnh bắt giam oan người phụ nữ này.

Như thông tin đã đưa trước đó trên báo Tuổi trẻ, ngày 19/4, bà Ngọc được mời về Công an xã Phước An làm việc trong vụ nhân viên bảo vệ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành) đánh bà.

Lực lượng chức năng xin lỗi vì bắt giam bà Ngọc khi không có dấu hiệu cấu thành tội phạm - Ảnh: Người lao động

Tại đây, công an huyện Nhơn Trạch đã đọc lệnh bắt tạm giam bà Ngọc 2 tháng (có phê chuẩn của Viện KSND huyện) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ” xảy ra từ ngày 5/9/2015. Công an cho rằng bà cản trở những người thi hành công vụ, ôm ống hút cát khi đưa ghe, sà lan cát vi phạm vào bờ.

Khi báo chí chỉ ra các sai sót của cơ quan tố tụng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai vào kiểm tra vụ việc, yêu cầu công an, Viện KSND huyện Nhơn Trạch hủy bỏ biện pháp tạm giam, ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bà Ánh Ngọc và tổ chức xin lỗi công khai bà Ngọc.

Tiếp đó, ban giám đốc Công an tỉnh cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác thượng tá Trương Quốc Hiếu - phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch và thiếu tá Nguyễn Văn Sơn - điều tra viên, Đội phó Đội điều tra Tổng hợp - để chờ xử lý kỷ luật.

Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định thiếu tá Sơn là người trực tiếp điều tra, lấy lời khai và đề xuất bắt giam bà. Thượng tá Hiếu với vai trò là phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an huyện đã ký quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngọc để Viện KSND huyện phê chuẩn lệnh bắt bà Ngọc không đúng pháp luật.

Xem thêm video:

[mecloud]TXYRwh2c34[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news