Tin mới

Khởi tố kẻ đòi quà không được, phóng hỏa đốt cả nhà người yêu

Thứ năm, 12/06/2014, 09:31 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Dù đã nhiều lần tìm đến người yêu để mong nối lại tình cảm nhưng bất thành. Nam đã tìm đến người yêu để đòi lại quà. Do đòi lại vàng từ người yêu không được nên Nam đã mang xăng đến nhà này phóng hỏa.

 

 

(Tinmoi.vn) Dù đã nhiều lần tìm đến người yêu để mong nối lại tình cảm nhưng bất thành. Nam đã tìm đến người yêu để đòi lại quà. Do đòi lại vàng từ người yêu không được nên Nam đã mang xăng đến nhà này phóng hỏa.


Ngày 11/6, cơ quan CSĐT (công an TP.HCM) cho biết, đã chuyển hồ sơ đề nghị VKS TP.HCM phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định) về hành vi "Giết người".

Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố Nam thêm hai tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản".

Sau khi Nam điều trị ở Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp), công an đã đưa về trại giam Chí Hòa (quận 10) để phục vụ công tác điều tra.

Nam khai nhận động cơ Nam ôm “bom” xăng phóng hỏa nhà chị Đặng Thị Tuyết Trinh (23 tuổi) thuê ở là do mâu thuẫn tình cảm.

Nam cho biết, trước đây giữa anh và chị Trinh có mối quan hệ yêu đương. Trong thời gian yêu nhau anh đi làm thợ cơ khí ở công trình xây dựng, dành dụm được một số tiền, mua được khoảng 2 lượng vàng và đưa chị Trinh cất giữ để tính tới chuyện xây dựng gia đình.

Căn nhà xảy ra vụ tưới xăng cố sát cả gia đình người yêu đang bị công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường

Căn nhà xảy ra vụ tưới xăng cố sát cả gia đình người yêu đang bị công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường

Tuy nhiên, mới đây chị Trinh nói lời chia tay nhưng không nói rõ lý do và cũng không đưa lại số tài sản trên cho anh. Đòi nhiều lần không trả nên tức mình, anh mua can xăng bỏ vào ba lô mang tới nhà chị Trinh.

Do đòi lại vàng từ người yêu không được, trong lúc không làm chủ được bản thân nên Nam đã đổ xăng xuống nền nhà và phóng hỏa đốt.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, lời khai của Nam chỉ mang tính chất một chiều, cơ quan chức năng chưa thể kết luận vụ án.

Trước đó, như đã đưa tin, sáng 2/6, Nam mang xăng đến phục trước căn nhà số 1094/3 (đường Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp) để tìm Trinh. Khi thấy Trinh vừa mở cửa thì Nam lao tới và xảy ra cự cãi.

Bất ngờ, Nam tưới xăng vào người Trinh và đốt cháy. Thấy anh Nguyễn Hữu Tùng (27 tuổi, anh rể Trinh) vào căn ngăn Nam đã dùng dao gây thương tích cho anh Tùng. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà và nhiều tài sản. Ngoài Trinh bị bỏng toàn thân, chị Đặng Thị Bích Liên (20 tuổi, em gái của Trinh) cũng bị bỏng nhẹ.

Sau khi gây ra vụ tưới xăng cố sát gia đình người yêu, Nam trèo leo mái tôn nhà kế bên để chạy thoát. Tuy nhiên, đối tượng đã bị người dân phát hiện, cấp báo lên công an nên lực lượng công an, dân phòng đã đuổi bắt đối tượng.

Nam sau đó bị khống chế, bắt giữ. Tuy nhiên, do nghi phạm bị bỏng do xăng táp lên người, cộng thêm nhiều thương tích khác nên đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu cùng 3 nạn nhân trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vụ án hình sự