Tin mới

Khởi tố người phụ nữ bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu

Thứ tư, 18/01/2017, 08:27 (GMT+7)

Do tranh chấp đất đai và cạnh tranh kinh doanh nên bà Điệp đã lén bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra khởi tố bà Điệp với tội giết người.

Do tranh chấp đất đai và cạnh tranh kinh doanh nên bà Điệp đã lén bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra khởi tố bà Điệp với tội giết người.

Vietnamnet đưa tin cho biết liên quan đến sự việc người phụ nữ bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu bị phát giác, ngày 17/1, Cơ quan điều tra (CQĐT)  Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam đối với bà Hồ Thị Ngọc Điệp (1964) về hành vi Giết người. 

Nồi bún riêu bị bỏ thuốc chuột. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin trước đó trên Dân Trí cho biết sáng ngày 25/12/2016, bà Điệp dọn hàng, cùng lúc chị Tuyết cũng chuẩn bị cho ngày buôn bán. Tranh thủ lúc chị Tuyết vào nhà, bà Điệp đã tranh thủ thời cơ, tiếp cận để lén bỏ 2 gói thuốc chuột vào nồi nước lèo mà chị Tuyết đang nấu. 

Khi chị Tuyết quay lại thấy váng nước có màu đen xuất hiện ở trên nồi nên đã nghi ngờ. Vào nhà kiểm tra camera an ninh chị phát hiện có người ngồi trước màn hình camera.

Ngay sau đó, chị đã trình báo cơ quan công an. Kết quả điều tra ban đầu, Công an Q.9 đã tạm giữ bà Điệp để xử lý. Tại CQĐT, bà Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tội giết người