Tin mới

Dân đánh nhau trước mặt Phó Chủ tịch xã

Thứ tư, 15/07/2015, 22:52 (GMT+7)

Vụ việc hàng chục người dân đánh nhau trước mặt Phó Chủ tịch xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương đã được khởi tố.

Vụ việc hàng chục người dân đánh nhau trước mặt Phó Chủ tịch xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương đã được khởi tố.

Video:

[mecloud]Go3t4gt9z7[/mecloud]

Theo tin tức từ Cơ quan CSĐT, Công an huyện Ninh Giang, Hải Dương cho biết, ngày 2/6, Cơ quan CSĐT huyện Ninh Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Cố ý gây thương tích, khởi tố bị can với Bùi Văn Quang (SN 1984 tại thôn 5, xã Tân Hương). Cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với đối tượng Bùi Văn Quang và tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 6/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh một nhóm người hỗn loạn lao vào dùng gạch đá ném nhau kinh hoàng. Theo nội dung clip trên, hình ảnh hai nhóm đối tượng khoảng 10 người tham gia vào cuộc ẩu đả xảy ra lúc 11h30 ngày 27/3. Sự việc xảy ra ngay tại cạnh trụ sở UBND xã Tân Hương ghi lại cảnh người dân lao vào đánh nhau. Gạch đá, gậy gộc búa đã được các đối tượng sử dụng để ẩu đả.

Hai nhóm người dùng gạch, đá, búa để ẩu đả.

Cuộc hỗn chiến khi xảy ra có sự chứng kiến của ông Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hương. Ông đã can ngăn và gọi lực lượng công an xã xuống can thiệp nhưng 2 nhóm người không dừng tay.

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất đai, khoảng 11h ngày 27/3/2015, tại sân tập kết vật liệu nhà chị Bùi Thị Hải Yến (SN 1979, thuộc thôn 5 xã Tân Hương), đối tượng Bùi Văn Quang (em trai chị Yến) đã dùng búa rìu đập vào đầu anh Đào Văn Ngọc (SN 1993). Chưa dừng lại ở đó, đối tượng Quang đã dùng dao chém vào đầu và tay anh Bùi Văn Vương (SN 1987). Bên cạnh đó, đối tượng Bùi Hữu Minh (SN 1982, em trai chị Yến) đã dùng gạch đập vào đầu chị Đào Thị Nga (SN 1986, con gái của ông Đào Đức Liêm. Bản thân Bùi Thị Hải Yến cũng đã dùng mảng gỗ đập vào đầu chị Đào Thị Thủy (SN 1983, con gái của ông Liêm). Hậu quả làm anh Ngọc, anh Vương, chị Nga, chị Thủy bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 14/4/2015, phòng giám định pháp y, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương kết luận, tỉ lệ thương tích tạm thời của nạn nhân Đào Văn Ngọc là 2%, Bùi Văn Vương là 7%, Đào Thị Nga là 2% và Đào Thị Thủy là 1%. Tuy nhiên cho rằng kết quả giám định là không đúng với tình trạng thương tích và sức khỏe của mình, anh Đào Văn Ngọc đã làm đơn xin giám định lại. Ngày 12/6, Trung tâm giám định pháp y, Viện khoa học hình sự, Bộ Công An kết luận, tỷ lệ thương tích của anh Đào Văn Ngọc là 3%.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Bùi Văn Quang (SN 1984 tại thôn 5, xã Tân Hương) về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, điều 104, Bộ luật Hình sự.

Đức Thuận 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: clip hot trên mạng