Tin mới

Khởi tố vụ tàu Petrolimex14 va chạm tàu Hải Thành 26 khiến 9 người tử vong

Thứ bảy, 20/05/2017, 09:40 (GMT+7)

Liên quan vụ tàu Hải Thành 29 bị đâm chìm vào rạng sáng 28/3 khiến 9 thuyền viên trên tàu tử vong, Cơ quan An ninh Điều tra (PA92) công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố vụ án để điều tra.

Liên quan vụ tàu Hải Thành 29 bị đâm chìm vào rạng sáng 28/3 khiến 9 thuyền viên trên tàu tử vong, Cơ quan An ninh Điều tra (PA92) công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã khởi tố vụ án để điều tra.

Mũi tàu Petrolimex14 bị móp sau khi va chạm với tàu Hải Thành 26. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin trên Pháp luật TP. HCM, sau gần 2 tháng xảy ra vụ tai nạn đường thủy khiến 9 thuyền viên trên tàu Hải Thành 29 tử vong, Cơ quan An ninh Điều tra (PA92) công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về hàng hải (Điều 223 Bộ luật Hình sự) để điều tra.

Bước đầu căn cứ báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu xác định tai nạn xảy ra không phải do lỗi kỹ thuật của hai tàu hay thời tiết. Nguyên nhân do lỗi từ người điều khiển phương tiện 2 bên thời điểm xảy ra va chạm. Vì vậy cần khởi tố vụ án để điều tra. Cụ thể lỗi như thế nào quá trình điều tra, PA92 công an tỉnh sẽ làm rõ.

Như đã đưa tin, tàu Hải Thành 26-BLC có 11 thuyền viên, tàu trọng tải 3.074 tấn, chở hàng từ Hải Phòng đi Cần Thơ. Vào khoảng 23h55 phút ngày 27/3, tàu Hải Thành 26 va chạm với 1 tàu khác và bị chìm ở vùng biển Vũng Tàu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các tàu tìm kiếm cứu nạn đã có mặt tìm kiếm các nạn nhân. Thuyền trưởng Nguyễn Việt Thắng và thuyền viên Hoàng Tiến Khôi được cứu sống.

Chiều ngày 31/3, ông Trương Văn Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xăng dầu Vitaco (Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex) thừa nhận, vào khuya 27/3, tàu Petrolimex 14 đã có va chạm với tàu Hải Thành 26.

Công ty đã hỗ trợ mỗi thuyền viên tử vong 100 triệu đồng và thuyền viên được cứu sống mỗi người 50 triệu đồng.

Đến ngày 1/4, lực lượng chức năng đã tìm được 9 thi thể thuyền viên gặp nạn.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã gửi thư khen ngợi các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tàu Hải Thành 26.

Cũng trong chiều 1/4, trao đổi với Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công cho biết: “Bước đầu có thể thấy nguyên nhân vụ tai nạn là do ca trực đã không phát hiện sớm việc 2 tàu đang đi theo hướng đâm vào nhau để tránh đâm va. Trong khi đó, việc thực thi nhiệm vụ trên tàu của anh em không đảm bảo”.

Sau khi hoàn tất công tác tìm kiếm người mất tích, bộ chỉ đạo điều tra nguyên nhân tai nạn rồi chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý, Thứ trưởng Công khẳng định chắc chắn bộ sẽ yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news