Tin mới

Tóm gọn 2 thanh niên bắt giữ con nợ vì 2 triệu đồng

Thứ năm, 19/01/2017, 14:31 (GMT+7)

Hoàng và Bình khai do quen biết, đã cho T. mượn 2 triệu đồng, đến ngày hẹn chưa trả nên mới bắt giữ T. để buộc mẹ T. đưa 4 triệu đồng mới giao con.

Hoàng và Bình khai do quen biết, đã cho T. mượn 2 triệu đồng, đến ngày hẹn chưa trả nên mới bắt giữ T. để buộc mẹ T. đưa 4 triệu đồng mới giao con.

Hứa Đại Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an huyện Đại Lộc

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, Đại đoàn kết, sáng 19/1, Thiếu tá Mai Thanh Tâm - Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khống chế thành công 2 thanh niên có hành vi bắt giữ con tin để đòi tiền chuộc.

Trước đó, khoảng 18h ngày 18/1, Công huyện Đại Lộc nhận được đơn trình báo của một phụ nữ về việc con trai bà (17 tuổi) bị một số đối tượng lạ mặt bắt giữ, điện thoại yêu bà đưa 4 triệu đồng thì mới cho gặp con.

Nhận tin báo, công an huyện đã chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ làm việc với gia đình và lên phương án để giải cứu con tin với nguyên tắc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của con tin.

Sau khi hướng dẫn cho gia đình T. dụ các đối tượng đến địa điểm theo yêu cầu. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, có 2 người chở T. đến thôn Thanh Vân để nhận tiền thì bị công an khống chế, bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, 2 thanh niên được làm rõ là Hứa Đại Hoàng (19 tuổi) và Lê Văn Bình (18 tuổi), cùng trú xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc.

Hoàng và Bình khai do quen biết, đã cho T. mượn 2 triệu đồng, đến ngày hẹn chưa trả nên mới bắt giữ T. để buộc mẹ T. đưa 4 triệu đồng mới giao con.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 2 nghi can, tiếp tục điều tra hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bắt giữ con tin