Tin mới

Không cho nợ 30.000 đồng, tạt xăng đốt chủ quán bi-a

Thứ sáu, 24/02/2017, 08:57 (GMT+7)

Khi chơi bi-a xong do thiếu 30.000 đồng nhưng chủ quán không cho nợ nên Nghiêm chạy về nhà lấy xăng rồi tạt vào người chủ quán, châm lửa đốt.

Khi chơi bi-a xong do thiếu 30.000 đồng nhưng chủ quán không cho nợ nên Nghiêm chạy về nhà lấy xăng rồi tạt vào người chủ quán, châm lửa đốt.

Nghiêm bị bắt giữ ngay sau khi gây án. Ảnh: Vnexpress

Theo Tri Thức Trực Tuyến, Công an TP Hồ Chí Minh, Lao động, vụ việc xảy ra chiều 23/2 tại quán bi-a ở phường Yên Đỗ, TP Pleiku (Gia Lai).

Thông tin trên Vnexpress và VOV, vào thời điểm trên, Huỳnh Hữu Nghiêm (36 tuổi) cùng nhóm bạn đến chơi bi-a tại quán nhà ông Hồ Văn Hùng.

Khi chơi bi-a xong do thiếu 30.000 đồng nhưng chủ quán không cho nợ nên hai người xảy ra cãi vã. Nghiêm chạy về nhà lấy xăng rồi tạt vào người chủ quán, châm lửa đốt.

Ông Hùng được người nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 211 trong tình trạng bỏng khắp cơ thể.

Vụ việc đang được công an điều tra, lảm rõ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news