Tin mới

Không gặp được người yêu thì đốt nhà để trả thù

Thứ sáu, 15/05/2015, 19:48 (GMT+7)

Nhiều lần liên lạc với chị Dung không được Thành gọi người đến đốt nhà ở quê của chị rồi bỏ trốn.

Nhiều lần liên lạc với chị Dung không được Thành gọi người đến đốt nhà ở quê của chị rồi bỏ trốn.

Theo tin tức trên ANTV, ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ (Hậu Giang), tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Tùng (42 tuổi, ngụ xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Thành tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an huyện Long Mỹ cũng bắt tạm giam Châu Văn Thành (47 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) kẻ chủ mưu cũng với tội danh trên.

Theo điều tra ban đầu, Thành và chị Phạm Thị Thùy Dung (23 tuổi, ngụ huyện Long Mỹ) thuê nhà sống như vợ chồng tại quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh từ năm 2009.

Trong thời gian chung sống, Thành nhiều lần gửi tiền cho gia đình chị Dung sửa nhà cũng như mua sắm nhiều tài sản có giá trị. Đến đầu năm 2015, Thành và chị Dung thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, sau đó chị Dung chủ động chia tay với Thành.

Nhiều lần liên lạc với người tình không được, Thành nảy sinh ý định đốt nhà cha mẹ chị Dung ở ấp 1, xã Long Trị, huyện Long Mỹ… để trả thù. Thành liên lạc với Hồ Văn Tùng (họ hàng với chị Dung) bàn tính rồi đưa cho Tùng 1 triệu đồng mua xăng chờ cơ hội ra tay.

Như đã hẹn, 0h ngày 29/4, Thành đến nhà Tùng cất xe mô tô, lấy can xăng hơn 10 lít tưới hết vào hàng ba nhà chị Dung rồi trở lại nhà Tùng. Lúc này Tùng dùng cây châm lửa ném vào nơi Thành đổ xăng làm ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Thấy cháy, Thành lấy xe mô tô chạy thẳng về TP.Cần Thơ, còn Tùng về nhà giấu can đựng xăng. Rất may gia đình chị Dung phát hiện kịp nên thoát được ra ngoài, nhưng nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi, ước thiệt hại khoảng 80 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an huyện Long Mỹ xác định chính Thành và Tùng là “tác giả” gây ra vụ hỏa hoạn trên.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news