Tin mới

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C

Thứ ba, 29/12/2015, 09:29 (GMT+7)

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ các tỉnh giảm mạnh. Đặc biệt các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có thể xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi nhiệt độ dưới 11 độ C.

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ các tỉnh giảm mạnh. Đặc biệt các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có thể xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi nhiệt độ dưới 11 độ C.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện bộ phận Không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam.

Dự báo, khoảng chiều và đêm nay (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C. Ảnh internet 

Từ chiều nay (29/12) ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Bình Thuận đến Cà Mau từ chiều mai (30/12) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Sóng biển cao từ 2 – 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh miền Bắc từ ngày 30/12 có khả năng xuất hiện rét đậm, vùng núi rét hại.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 -16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14 – 17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, phía nam 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 17 độ C.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news