Tin mới

Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc, bão số 9 quần thảo trên Biển Đông

Thứ bảy, 26/11/2016, 08:36 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 26/11, bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc. Trong khi đó, cơn bão ToKage giật cấp 10 đã vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9.

Dự báo thời tiết ngày 26/11, bộ phận Không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc. Trong khi đó, cơn bão ToKage giật cấp 10 đã vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần tới biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo, khoảng gần sáng ngày hôm nay (26/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C. Hà Nội trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc, bão số 9 quần thảo trên Biển Đông. Ảnh minh họa

Từ sáng nay 26/11, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng ngày 29/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến cuối tháng 11. 

Trong khi đó, tin bão số 9, cơn bão Tokage mới nhất được dự báo, vào hồi 04 giờ, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 9 mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tokage mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5 mét. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 9 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Dự báo thời tiết ngày 26/11: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, bão số 9 quần thảo Biển Đông

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ, gần sáng và ngày mai gió đông bắc mạnh lên cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 độ, vùng núi 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh, phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 73 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ, phía Nam 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc mạnh lên cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22 độ C.

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news