Tin mới

Không tranh làm PCT tài chính VFF, bầu Tú vẫn cấp thêm tiền cho bóng đá Việt Nam

Thứ sáu, 27/04/2018, 08:17 (GMT+7)

Bầu Tú vừa tuyên bố không tham gia tranh cử chức Phó chủ tịch (PCT) tài chính VFF nhưng bản thân ông vẫn tiếp tục tài trợ cho bóng đá Việt Nam.

Bầu Tú vừa tuyên bố không tham gia tranh cử chức Phó chủ tịch (PCT) tài chính VFF nhưng bản thân ông vẫn tiếp tục tài trợ cho bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, chiều nay VFF đã công bố nhà tài trợ chính cho giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018. Theo đó, công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc của ông bầu Trần Anh Tú tiếp tục là nhà tài trợ của giải, sau 7 năm gắn bó bền bỉ.

Năm nay, để khích lệ các đội tham gia thi đấu, nhà tài trợ của giải còn treo thêm 2 phần thưởng cho tập thể xếp thứ nhất lượt đi và lượt về, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Đội vô địch chung cuộc sẽ nhận thưởng 300 triệu đồng, đội nhì nhận 200 triệu đồng...

Một điều đáng chú ý là, sau nhiều năm tài trợ cho bóng đá Việt Nam thì năm nay, công ty Cổ phần Động Lực lần đầu tài trợ thêm cho giải bóng đá nữ VĐQG.

Chi tiết này cũng ít nhiều tăng thêm uy tín cho ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc công ty cổ phần Động lực trên đường đua tới chức Phó chủ tịch tài chính VFF.

Hiện sau khi tuyên bố không ra ứng cử vị trí nói trên, danh sách ứng cử chỉ còn ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam và ông Lê Văn Thành.

Tại giải bóng đá nữ VĐQG 2018, 7 đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt, chọn ra 4 đội có điểm cao nhất vào thi đấu các trận Bán kết và Chung kết. Các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến 11/6 tại SVĐ Hà Nam - tỉnh Hà Nam và SVĐ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam - Hà Nội. Thời gian và địa điểm của các giai đoạn tiếp theo sẽ được thông báo sau.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news