Tin mới

Khuất phục Yemen, thầy Park tiết lộ lời hứa của Quang Hải

Thứ năm, 17/01/2019, 09:06 (GMT+7)

"Ở những trận đấu trước, Quang Hải đã có một số cơ hội đá phạt nhưng không ghi bàn. Trong buổi tập, tôi đã hỏi đùa rằng anh ấy liệu có ghi được bàn nữa không. Cậu ấy đã hứa rằng: Con sẽ ghi bàn, bố yên tâm", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

"Ở những trận đấu trước, Quang Hải đã có một số cơ hội đá phạt nhưng không ghi bàn. Trong buổi tập, tôi đã hỏi đùa rằng anh ấy liệu có ghi được bàn nữa không. Cậu ấy đã hứa rằng: Con sẽ ghi bàn, bố yên tâm", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

HLV Park Hang Seo đã giữ đúng lời hứa trước đó khi giúp "Rồng vàng" giành được chiến thắng và có 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng.

Đối đầu Yemen trong thế buộc phải thắng, tuyển Việt Nam đã không làm người hâm mộ phải thất vọng. Bằng sự tập trung và tinh thần quyết tâm rất cao, đặc biệt là khoảnh khắc xuất thần của Quang Hải, tuyển Việt Nam đã đánh bại đối thủ một cách vô cùng thuyết phục với tỷ số 2-0. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo nắm lợi thế cực lớn để tiến vào vòng 1/8 Asian Cup.

Sau khi giành chiến thắng quan trọng trước Yemen, HLV Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo với tinh thần lạc quan, ông lập tức ca ngợi màn trình diễn của các học trò: "Hôm nay là trận đấu cuối ở vòng bảng nên tất cả đều đã cống hiến hết mình. Chúng tôi đã có trận đấu rất tốt. Tôi đánh giá cao sự tập trung của các cầu thủ ở trận đấu này".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng giải thích lý do khiến ông không chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công để ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới Yemen hòng chính thức đi tiếp:

"Tại sao phải cố ghi thêm bàn thắng? Chúng tôi có thể thắng nhiều hơn nhưng 1-0, 2-0 hay bất kỳ tỷ số nào cũng rất đáng quý. Tôi đã chọn những cầu thủ vào sân để phục vụ việc tấn công nhưng chúng tôi cần bảo đảm chắc chắn giành 3 điểm. Vì vậy, tôi cần phải giữ sự tập trung và yêu cầu các cầu thủ cũng làm vậy".

Sau khi được hỏi về chiến thuật ở những phút cuối trận, HLV Park Hang-seo cho rằng Văn Đức và Công Phương dâng cao sẽ đạt hiệu quả hơn, còn Quang Hải sẽ được bố trí lùi xuống. Điều này giúp hàng công Việt Nam tạo ra được nhiều khoảng trống. 

"2 trận trước, Yemen sử dụng 3 trung vệ nhưng trận này, họ dùng 4 hậu vệ. Chúng tôi có chút vấn đề khi tổ chức tấn công. Tuyển Việt Nam đã phải thay đổi hệ thống. Quang Hải không có không gian chơi bóng nên tôi đã phải kéo cậu ấy lùi về để chơi ở giữa và đẩy Văn Đức nhô cao hơn. Điều đó đã giúp đội chơi hiệu quả hơn".

Thuyền trưởng ĐT Việt Nam cũng lý giải về sự thay đổi ở trận đấu hôm nay và còn tiết lộ lời hứa của Quang Hải từ trước trận: "Ở những trận đấu trước, Quang Hải đã có một số cơ hội đá phạt nhưng không ghi bàn. Trong buổi tập, tôi đã hỏi đùa rằng anh ấy liệu có ghi được bàn nữa không. Cậu ấy đã hứa rằng: Con sẽ ghi bàn, bố yên tâm".

HLV Park cũng cho biết tuyển Việt Nam còn một vài điểm yếu cần khắc phục: "Thực ra, tuyển Việt Nam có một chút căng thẳng ở trận đấu này. Chúng tôi cần 3 điểm, tôi có nói với các cầu thủ phải duy trì nhịp độ thi đấu".

"Trong hiệp một, chúng tôi có chút lúng túng vì HLV của họ đã thay đổi hệ thống 4 hậu vệ. Nhưng sang hiệp hai, tôi đã yêu cầu các học trò chơi nhanh hơn vì chúng tôi đã hiểu cách chơi của họ. Và các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt".

Trong trường hợp có thể đi tiếp vào vòng 1/8, chiếc lược gia xứ Kim chi tuyên bố. “Tôi rất mong Việt Nam có thể tiến vào vòng trong. Tôi muốn viết thêm những điều kỳ diệu nữa. Tôi muốn nói với người hâm mộ rằng nền bóng đá Việt Nam cần phải triển từng bước. Tôi nghĩ Việt Nam đang có một thế hệ trẻ đầy tài năng.”

Cuối cùng, ông thầy người Hàn Quốc vẫn rất hy vọng sẽ đón nhận được tin vui trong những cặp đấu ngày mai.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news