Tin mới

Sốc: 20.000 người nhập cư tràn vào Áo chỉ trong 2 ngày

Thứ hai, 21/09/2015, 09:55 (GMT+7)

Hungary đã mở cửa lại biên giới giáp Serbia sau 5 ngày đóng cửa. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, khoảng 20.000 người tị nạn đã tràn vào nước Áo.

Hungary đã mở cửa lại biên giới giáp Serbia sau 5 ngày đóng cửa. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, khoảng 20.000 người tị nạn đã tràn vào nước Áo.

Ít nhất 20.000 người di cư đã tràn vào Áo cuối tuần qua khi châu Âu chìm sâu hơn trong cuộc khủng hoảng nhập cư.

Họ đến đây bằng xe bus, tàu hỏa và đi bộ từ các nước châu Âu khác, chạy trốn chiến tranh, đói nghèo ở Trung Đông, châu Phi và châu Á.

Tuần trước, đã có ít nhất 39 người di cư, trong đó có 6 trẻ em bị chết đuối trong 2 thảm kịch chìm tàu ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Những người nhập cư tuyệt vọng, cố len lên một chuyến tàu từ Tovarnik, Croatia tới Zagreb ngày 20/9. Ảnh: Getty

Một người đàn ông dùng hộp các tông để đưa đứa bé này từ ngôi làng Idomeni phía bắc Hy Lạp tới đây. Ảnh: AP

Người nhập cư chạy từ làng Zakany qua biên giới Croatia tới Hungary. Ảnh: AP

Cảnh sát dẫn người tị nạn về phía nhà ga tại thị trấn Zakany ở biên giới Serbia-Hungary ngày hôm qua, 20/9. Ảnh: EPA

Người tị nạn trên một chuyến tàu tại thị trấn Zakany, biên giới Serbia-Hungary. Họ tới từ Tovarnik, khu vực biên giới với Serbia. Ảnh: EPA

Người tị nạn tranh giành nhau để lên được một chuyến tàu ở nhà ga thuộc thị trấn Zakany, biên giới Serbia-Hungary. Ảnh: EPA

Hàng nghìn người quyết tâm với cuộc hành trình vất vả để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn tại Tây Âu vẫn tiếp tục tới biên giới các nước Balkan.

Một khung cảnh dị thường đã xảy ra tại Áo cuối tuần vừa rồi, hơn 20.000 người tràn vào nước này và hơn 17.395 người đã xin tị nạn tại đây từ tháng 4 đến tháng 6.

Một cảnh sát Croatia cố hết sức chặn dòng người tị nạn len tàu tới Hungary và Áo. Ảnh: EPA

Khi họ đổ xô qua biên giới, Budapest đột ngột quyết định mở lại đường cao tốc Horgos-Roszke xuyên qua biên giới phía nam với Serbia nhưng vẫn kiểm soát nghiêm ngặt.Với quyết tâm tới Đức, Scandinavia hay vương quốc Anh, những người tị nạn đi từ Hungary tới Nickelsdorf đã kiệt sức.

Hôm thứ hai tuần trước (14/9), Hungary - đất nước đã tiếp nhận 54.000 người tị nạn trong năm nay - đã đóng cửa biên giới với Serbia và xử tội hình sự với ai vượt biên.

Một cảnh sát Hungary cố giữ trật tự một nhóm người di cư qua biên giới từ ngôi làng Zakany của Croatia. Ảnh: AP

Cảnh sát Slovenia đối mặt với những người tị nạn đang chờ để vượt biên từ nhà ga Harmica, Croatia. Ảnh: AP

Mẹ bé trai này đã ngất vì kiệt sức. Ảnh: EPA

Người tị nạn trèo qua cửa sổ để lên tàu gần thị trấn Tovarnik, biên giới Croatia-Serbia. Ảnh: EPA

Một cảnh sát giúp người phụ nữ này đưa con lên tàu tới Hungary và Áo. Ảnh: EPA

Người tị nạn cố leo lên tàu từ nhà ga Tovarnik để đến thủ đô Zagreb. Ảnh: Getty

Một cảnh sát Croatia giúp đưa đứa trẻ này lên tàu tới Hungary và Áo. Ảnh: EPA

Sau khi Hungary đóng cửa biên giới, hầu hết người tị nạn đổ vào Croatia. Ảnh: Getty

Bảo Linh (theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news