Tin mới

Kim Jong-un lần đầu công khai cùng em gái đi thị sát quân đội ngoài khơi

Thứ năm, 12/03/2015, 15:32 (GMT+7)

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un đã cùng với em gái đi kiểm tra một đơn vị tiền đồn quân sự ở ngoài khơi bờ biển phía đông, kêu gọi việc triển khai các vũ khí mạnh hơn tới cho đơn vị này.

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un đã cùng với em gái đi kiểm tra một đơn vị tiền đồn quân sự ở ngoài khơi bờ biển phía đông, kêu gọi việc triển khai các vũ khí mạnh hơn tới cho đơn vị này.

 

Kim Jong-un trong một lần đi thị sát quân đội

Ông Kim Jong-un và cô Kim Yo-jong, phó giám đốc một cơ quan thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã tới Đại đội bảo vệ đảo Sin, tiền đồn ngoài khơi bờ biển phía đông đất nước, KCNA đưa tin.

Đảo Sin này là một phần của thành phố cảng và căn cứ hải quân Wonsan, nằm dọc theo bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên.

“Đơn vị đang bảo vệ hòn đảo chiến lược rất quan trọng, KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông cũng nhấn mạnh “việc cần thiết để triển khai hỏa lực mạnh hơn trên đảo để thực hiện triệt để các Chính sách chiến lược quân sự của đảng là đảm bảo tiêu diệt toàn bộ kẻ thù trong các cuộc tấn công trên biển”.

Kim Jong-un cũng khuyến khích quân lính của mình “biến đơn vị, một tiền đồn ở biển phía đông… thành một pháo đào bất khả xâm phạm như đội pháo binh ven biển từng chiến đấu trên đảo Volmi”. Đảo Volmi là một đảo thuộc biển Hoàng Hải, hiện nay đã thuộc về Hàn Quốc. Đảo này là một trong những chiến tuyến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

Em gái ông, cô Yo-jong là người duy nhất được đề cập trong bài báo này, đã đi cùng nhà lãnh đạo tới kiểm tra quân đội. Cuộc kiểm tra diễn ra vào ngày tháng nào hiện chưa rõ. Theo các chuyên gia, điều này cho thấy địa vị cao cấp của cô tại Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên cái tên Kim Yo-jong được đưa vào một bài báo chính thức với cương vị người bạn đồng hành duy nhất khi Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng.

Bảo Linh (tin tức Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news