Tin mới

Kim Jong-un lệnh cho đơn vị quân đội sẵn sàng tác chiến

Thứ năm, 02/03/2017, 08:40 (GMT+7)

Sau khi Hàn Quốc và Mỹ khai màn cuộc tập trận chung, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho một đơn vị quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến.

Sau khi Hàn Quốc và Mỹ khai màn cuộc tập trận chung, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho một đơn vị quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến.

Hãng thông tấn KCNA đưa tin, trong chuyến thị sát đơn vị 966, ông Kim hy vọng tất cả các quân nhân sẽ duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến và với vũ khí, bảo vệ vững chắc đất nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh chung với các quân nhân đơn vị 966. Ảnh: RodongSinmun

Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát này là Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội Hwang Pyong-so và ông Ri Yong-gil, phó tổng cục trưởng thứ nhất Bộ Tổng tham mưu, kiêm lãnh đạo Tổng cục Tác chiến.

966 là đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng trong trường hợp có cuộc "xâm lược" của Mỹ - Hàn.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc hôm 1/3 đã khai màn cuộc tập trận chung thường niên Đại bàng Non và Giải pháp Then chốt. Triều Tiên luôn cho rằng đây là sự kiện diễn tập xâm lược, dù hai nước đồng minh tuyên bố các cuộc tập trận về bản chất chỉ mang tính phòng vệ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news