Tin mới

Kim Jong-un sa thải lãnh đạo tình báo vì nghi ngờ lạm quyền

Thứ sáu, 03/02/2017, 10:58 (GMT+7)

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã sa thải lãnh đạo cơ quan tình báo, vốn được coi là cố vấn quan trọng của ông Kim, vì nghi ngờ lạm quyền.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã sa thải lãnh đạo cơ quan tình báo, vốn được coi là cố vấn quan trọng của ông Kim, vì nghi ngờ lạm quyền.

Reuters đưa tin, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Jeong Joon-hee, cho biết, ông Kim Won-hong, 72 tuổi, bị sa thải chức lãnh đạo Bộ An ninh nhà nước sau khi cuộc thanh tra của đảng cuối năm ngoái xác định cơ quan của ông lạm quyền.

Ông Kim Won-hong bị cách chức từ giữa tháng 1/2017 do phạm vào các tội danh tham nhũng, lạm dụng quyền lực, vi phạm nhân quyền. Ông này có thể vừa bị giáng cấp từ Đại tướng xuống còn Trung tướng.

Ông Kim Won-hong, lãnh đạo Bộ An ninh nhà nước Triều Tiên, người được cho là vừa bị sa thải. Ảnh: Yonhap

Bộ An ninh Triều Tiên, cơ quan tình báo cấp cao nhất của nước này, có nhiệm vụ giám sát hoạt động của dân thường, phản gián và trừng phạt những kẻ là mối đe dọa đối với nhà nước.

Ông Kim Won-hong trở thành lãnh đạo cơ quan tình báo hồi tháng 4/2012 sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền cuối năm 2011.

Ông cũng được cho là người đi đầu trong quy trình xử tử Jang Song-thaek, người chú rể quyền lực của lãnh đạo Kim.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cố vấn