Tin mới

Kim Jong-un sẽ đến Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên?

Thứ tư, 19/11/2014, 08:27 (GMT+7)

Người phát ngôn của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Đặc phái viên Choe Ryong-hae của lãnh đạo Triều Tiên hôm 18/11 đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chuyển một thông điệp từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Người phát ngôn của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Đặc phái viên Choe Ryong-hae của lãnh đạo Triều Tiên hôm 18/11 đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chuyển một thông điệp từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

 

Theo thông tin mà điện Kremlin chia sẻ với hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, ông Choe Ryong-hae, Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên đã chào xã giao Tổng thống Putin lúc 5 giờ chiều ngày 18/11 và có một cuộc họp kín với nhà lãnh đạo Nga mà báo chí không được tham dự.

Nhiều dự đoán cho rằng có thể ông Choe sẽ gửi một lá thư cá nhân của ông Kim Jong-un đến ông Putin.

Hiện chưa rõ nội dung thông điệp trong nội dung bức thư này.

Nhiều khả năng ông Kim Jong-un sẽ chọn Nga là điểm đến cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi kế nhiệm người cha Kim Jong-il

Ông Choe đến Moscow vào sáng sớm ngày 18/11, dẫn đầu một đoàn đại biểu cao cấp bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye-gwan, Phó Bộ trưởng Kinh tế Ri Kwang-gun, và ông No Kwang-chol, Phó Giám đốc Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên.

Chuyến thăm của ông Choe được đánh giá là một phần nỗ lực của Bình Nhưỡng để tiếp cận với Moscow ở góc độ ngoại giao và kêu gọi các hỗ trợ khác trong bối cảnh quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc ngày càng xấu đi và Liên Hợp Quốc cáo buộc Triều Tiên vi phạm nhân quyền.

Trong khi giới chức cấp cao từ Triều Tiên và Nga vẫn duy trì tiếp xúc tích cực trong những tháng gần đây, thì có nhiều đồn đoán rằng ông Kim Jong-un có thể chọn Nga, chứ không phải Trung Quốc, là điểm đến cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi kế nhiệm người cha Kim Jong-il, nhà lãnh đạo qua đời hồi tháng 12/2011.

 

Theo Yên Yên (Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news