Tin mới

Kinh hãi phát hiện 2 tấn vú heo thối nhập lậu từ Trung Quốc

Thứ ba, 22/12/2015, 13:52 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tại TPHCM bất ngờ kiểm tra ngôi nhà nằm trên QL1 (gần cầu vượt Quang Trung, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) và phát hiện 2 tấn vú heo không rõ nguồn gốc đang trong tình trạng đồi màu, phân hủy, bốc mùi hôi thối. 

Cơ quan chức năng tại TPHCM bất ngờ kiểm tra ngôi nhà nằm trên QL1 (gần cầu vượt Quang Trung, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) và phát hiện 2 tấn vú heo không rõ nguồn gốc đang trong tình trạng đồi màu, phân hủy, bốc mùi hôi thối. 

[mecloud]jMCaFIH8Ej[/mecloud]

Báo Thanh Niên đưa tin cho biết, rạng sáng ngày 22/12, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an TP.HCM) phối hợp với Chi cục thú y TP.HCM tiến hành kiểm tra bất ngờ một ngôi nhà và bắt quả tang nhiều người đang phân loại vú heo chuẩn bị mang đi bỏ mối cho các quán ăn, quán nhậu. 

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra lô hàng. Ảnh: Vnexpress

Thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, đoàn kiểm tra phát hiện gần 40 thùng xốp (khoảng 55 kg/thùng) chứa vú heo.

Tất cả đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, đang trong tình trạng đổi màu và bốc mùi thối.  

Trên nặp thùng ghi chữ Trung Quốc. Ảnh: Vnexpress

Qua điều tra, chủ lô hàng là ông Cao Chí Đông (35 tuổi, quê Bến Tre, chủ lô hàng) thừa nhận tất cả số vú heo đều được mang từ các tỉnh phía bắc về. 

Sau đó ông thuê người phân loại, sơ chế rồi bỏ vào các quán ăn, quán nhậu để biến thành "vú dê" nướng.  

Cận cảnh vú heo không nguồn gốc, xuất xứ đang trong tình trạng phân hủy. Ảnh: Thanh Niên

Trên nắp thùng xốp, bịch nilon đều ghi chữ Trung Quốc. Chia sẻ trên báo Vnexpress, một thành viên trong đoàn thanh tra cho biết, vú heo được tẩm hóa chất bảo quản, nhập lậu từ Trung Quốc sau đó vận chuyển bằng xe tải hoặc xe khách vào TPHCM để tiêu thụ. 

Hiện PC49, Chi cục thú y TPHCM cùng các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm,tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.  

Xem thêm video " Bắt giữ 4 tấn ruốc bẩn trộn bột mỳ và hóa chất ở Hà Nội": 

[mecloud]YjhwilnQfV[/mecloud]

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news