Kính thầy yên nghỉ
5:23 PM Thứ hai, ngày 06 tháng hai năm 2012- Chuyên mụcGiáo dục|
Biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật không tránh được của đời người nhưng hàng ngàn người là đồng nghiệp, bạn hữu các thế hệ học trò và cả người dân chưa một lần gặp mặt thầy… đều không thể cầm lòng trong lễ tang Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Lê Trí Viễn.

Bài điếu văn ngắn gọn và giản dị trong lễ động quan làm nhiều người không thể kìm được nước mắt trước tấm gương vế ý chí học tập, tự học kiên cường. Hơn 70 năm gắn bó với sự nghiệp dạy học, thầy Lê Trí Viễn luôn cố gắng gắn kết giữa công tác dạy học và nghiên cứu với nhiều công trình có giá trị. Trong đó phải kể đến hai chuyên luận mang tính khái quát cao bao là Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam (1996), Quy luật phát triển của lịch sử văn học Việt Nam (1998) và bộ Lê Trí Viễn toàn tập (2006) với bảy cuốn.
Sau lễ động quan kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, các đồng nghiệp, học trò của GS, NGND Lê Trí Viễn tiếp tục tiễn đưa linh cữu thầy về nơi an nghỉ ở nghĩa trang thành phố tại quận Thủ Đức.

GS, NGND Lê Trí Viễn sinh năm 1918 tại Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông dạy tiểu học từ năm 1939 tại Điện Bàn, dạy trung học tại chiến khu Liên khu IV và V. Từ năm 1958, ông dạy đại học tại ĐH Sư phạm Hà Nội, là chủ nhiệm khoa Ngữ văn ĐH Sư phạm Hà Nội (từ năm 1963 - 1978). Năm 1987, ông chuyển vào giảng dạy tại ĐH Sư phạm TPHCM. Ông được Nhà nước phong chức danh Giáo sư vào năm 1980 và danh hiệu Nhà giáo nhân dân vào năm 1990.



Có thể bạn quan tâm >>Xem thêm
Tin mới nhất
Tin tiếp theo
22/05 'Nguyên Chủ tịch Vinalines làm trái chỉ đạo của Thủ tướng'
22/05Vụ cựu Chủ tịch Vinalines bỏ trốn: Xem xét việc lộ thông tin điều tra
22/05'Không nên vì Vinashin, Vinalines mà hắt hủi kinh tế biển'
22/05Chính phủ đề nghị Quốc hội thả nổi giá bán lẻ điện
22/05Đề án tái cơ cấu kinh tế vẫn chưa tính chi phí
21/05Chưa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế