Tin mới

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13: Kỳ họp có số luật được thông qua và cho ý kiến nhiều nhất từ trước tới nay

Thứ hai, 20/10/2014, 09:20 (GMT+7)

Sáng nay 20/10, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 13 khai mạc tại Hà Nội, Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội trước khi bước vào năm 2015, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.>> Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 8>> Khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII

 

 

Sáng nay 20/10, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 13 khai mạc tại Hà Nội, Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội trước khi bước vào năm 2015, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.

Đây là kỳ họp đầu tiên, Quốc hội họp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội mới, công trình được đánh giá là lớn nhất và hiện đại nhất về xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan công quyền mà nước ta thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ đọc Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015

Ngay trong sáng 20/10, Quốc hội nghe 7 báo cáo của Chính phủ và thẩm tra của các ủy ban thuộc Quốc hội xung quanh tình hình kinh tế – xã hội, phòng chống tham nhũng, đề án đổi mới sách giáo khoa và phần tổng hợp ý kiến cử tri. Buổi chiều, 8 báo cáo liên quan đến ngân sách 2014, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Kiểm toán được gửi tới Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành khoảng 70% thời gian cho công tác xây dựng luật, xem xét và thông qua 18 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến lần đầu với 12 dự luật khác. Đây là kỳ họp có số lượng luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến nhiều nhất từ trước tới nay. 

Kì họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 20/10 – 29/11. Dự kiến phiên chất vấn của Đại biểu Quốc hội sẽ diễn ra từ 17 – 19/11. 

Theo Khánh Duy (Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news