Tin mới

Kỷ luật, phá dỡ nhà xây sai phép của Chánh Thanh tra Đà Lạt

Thứ sáu, 28/04/2017, 15:43 (GMT+7)

Để xảy ra sai phạm trong việc xây dựng công trình hội trường liên tổ dân phố 13 & 14 (P2, TP Đà Lạt), UBND TP. Đà Lạt đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Hoàng - Chánh thanh tra thành phố, đồng thời cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng sai phép.

Để xảy ra sai phạm trong việc xây dựng công trình hội trường liên tổ dân phố 13 & 14 (P2, TP Đà Lạt), UBND TP. Đà Lạt đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Hoàng - Chánh thanh tra thành phố, đồng thời cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng sai phép.

Lực lượng chức năng tiến hành phá bỏ hội trường ông Lê Hoàng xây dựng trái phép, sai thiết kế. Ảnh: Thanh niên

Trên Dân trí dẫn nguồn tin từ Thành ủy Đà Lạt ngày 28/4 cho biết, đã bỏ phiếu thống nhất quyết định mức kỷ luật đối với ông Lê Hoàng, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP Đà Lạt, là cảnh cáo do có sai phạm trong việc xây dựng công trình hội trường liên tổ dân phố 13 & 14 (P2, TP Đà Lạt). 

Sau khi thi hành kỷ luật về mặt Đảng, Thường trực Thành ủy Đà Lạt cũng sẽ họp bàn việc điều chuyển công tác đối với ông Lê Hoàng vì không còn đủ uy tín để làm Chánh Thanh tra thành phố.

Trước đó, ngày 21/4, UBND TP Đà Lạt cũng đã có văn bản chỉ đạo UBND phường 2 lập thủ tục, tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng hội trường liên tổ dân phố 13 & 14 xây dựng sai phép, sai thiết kế trên; đồng thời triển khai vận động nhân dân 2 tổ dân phố trên đóng góp kinh phí xây dựng hội trường theo quy định. 

Lãnh đạo UBND phường 2, TP Đà Lạt cho biết, việc tháo dỡ công trình xây dựng hội trường tổ dân phố tổ 13 và 14 tại khu quy hoạch Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng, đã được ông Lê Hoàng đã cam kết tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình và sẽ bàn giao lại mặt bằng cho phường vào đầu tháng 5/2017.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ông Lê Hoàng từng hợp đồng với 2 tổ dân phố 13, 14 đầu tư xây dựng công trình hội trường kết hợp kinh doanh. Công trình gồm 1 trệt, 1 lầu có tổng diện tích sàn 110 m2, kinh phí xây dựng khoảng 600 triệu đồng.

Trong đó, tiền xây dựng công trình lấy từ ngân sách TP Đà Lạt 100 triệu đồng, phần còn lại do ông Hoàng đầu tư. Theo thỏa thuận khi xây xong, ông Hoàng có quyền sử dụng và kinh doanh trong 10 năm, sau đó nếu ông Hoàng có nhu cầu sẽ cho thuê tiếp.

Tháng 7/2016, ông Hoàng xây dựng công trình hội trường tổ 13, 14 sát vách nhà của gia đình ông. Khi xây gần xong, cơ quan chức năng phát hiện ông Hoàng đã để đơn vị thi công xây dựng sai phép, sai thiết kế được duyệt và không đúng công năng hội trường khu phố.

Ngoài ra, công trình do ông Hoàng làm chủ đầu tư này mở rộng so với thiết kế ban đầu 70m2, lấn chiếm luôn phần lộ giới.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news