Tin mới

Kỹ sư Đức phát hiện nhiều xe tải chở 100 tấn vàng tại Nga

Thứ tư, 09/09/2015, 08:35 (GMT+7)

Truyền thông Nga đang rầm rộ đưa tin một kỹ sư người Đức đã tuyên bố phát hiện nhiều xe tải chở 100 tấn vàng, bạc, trang sức được chôn giấu tại một ngôi làng gần thủ đô Moscow, Nga.

Truyền thông Nga đang rầm rộ đưa tin một kỹ sư người Đức đã tuyên bố phát hiện nhiều xe tải chở 100 tấn vàng, bạc, trang sức được chôn giấu tại một ngôi làng gần thủ đô Moscow, Nga.

Kỹ sư người Đức tuyên bố phát hiện nhiều xe tải chở 100 tấn vàng tại Nga. Ảnh minh họa

Thông tin này bắt nguồn từ tờ Bild của Đức hôm 7/9. Theo đó, vị kỹ sư giấu tên khẳng định đã dùng radar dò tìm và phát hiện thấy 6 xe tải chở 100 tấn vàng bạc, đá quý được chôn dưới lòng đất ở độ sâu từ 15-17m.

Người đàn ông này tuyên bố số vàng trên thuộc sở hữu của ngân hàng Smolensk. Khi Phát xít Đức xâm lược, quân đội Liên Xô đã sơ tán nơi này để tránh bị cướp phá. Tiền giấy và các tác phẩm nghệ thuật đã bị đốt hết, chỉ còn lại những xe vàng được chôn sâu dưới 2 khu hầm mỏ ở Vyazma.

Nhưng theo tờ Dailymail của Anh, khi quân đội Đức xâm chiếm Smolensk, người Nga đã đưa tài sản của ngân hàng lên 8 xe tải để chở về Moscow. Trong quá trình vận chuyển đã có xe vàng bị phá hủy. Kết quả chỉ còn 5 xe đến được làng Otnosovo.

Theo dự kiến, kỹ sư người Đức sẽ công bố các bằng chứng về những xe tải chở vàng trên trong vài ngày tới.

Trước đó, 2 thợ săn kho báu người Đức và Ba Lan cũng tuyên bố phát hiện đoàn tàu chở vàng tại Walbrzych, Ba Lan. Tuy nhiên, giới chuyên gia lại tỏ ra nghi ngờ về hình ảnh radar mà họ đưa ra.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news