Tin mới

Lâm tặc dùng thuốc nổ khai thác gỗ sưa

Thứ năm, 01/05/2014, 09:01 (GMT+7)

Đồn trưởng Đồn biên\nphòng Cà Roòng (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt 10 đối tượng sử dụng thuốc\nnổ để khai thác gỗ sưa trái phép.

 

 

Chiều 30.4, thượng tá Phạm Hồng Khanh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cà Roòng (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt 10 đối tượng sử dụng thuốc nổ để khai thác gỗ sưa trái phép.

Theo đó, ngày 28.4, tai khu vực bản A Ky, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), lực lượng tuần tra Đồn biên phòng Cà Roòng đã phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển 2,3kg thuốc nổ và 5kg bai gỗ sưa.

Nhóm đối tượng dùng thuốc nổ có ý đồ sử dụng khai thác gỗ sưa bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 28.4.

Danh tính 5 đối tượng gồm: Bùi Thế Hiên (SN 1975), Trần Văn Thủy (SN 1984), Trần Quang Thành (SN 1981), Trần Văn Đường (SN 1981) và Trần Văn Tường (SN 1976). Cả 5 đối tượng trên quê ở thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), nơi có hàng trăm người dân luôn đi vào rừng tìm kiếm gỗ sưa.

Tại cơ quan chức năng, theo lời khai ban đầu, số thuốc nổ trên được một người đàn ông tên Hùng, quê ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch cho Trần Văn Tường (SN 1976) nhằm mục đích nổ phá đá để tìm sưa.

Cũng theo thượng tá Khanh, trước đó, ngày 12.4, đội tuần tra Đồn biên phòng Cà Roòng trong lúc tuần tra khu vực đỉnh núi thuộc bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch cũng phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Mạnh Dũng (SN 1983), Trần Tiềm (SN 1974), Trần Đức Bắc (SN 1979), Trần Đức Thắng (SN 1981), Trần Mạnh Sỹ (SN 1985), đều quê ở thôn Khương Hà, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, đang vận chuyển 1,8 kg thuốc nổ và 30kg bai gỗ sưa lần theo dốc núi ra đường 20 về xuôi thì bị lực lượng tuần tra của đồn bắt giữ.

Hiện cả hai vụ việc trên đã được Đồn biên phòng Cà Roòng hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Dân Việt

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news