Tin mới

Lam Trường "cháy hết mình" cùng khán giả trong minishow tại Hà Nội

Thứ hai, 25/05/2015, 16:42 (GMT+7)

Cuối tuần qua, anh hai Lam Trường đã có 1 minishow tại Hà Nội. Mặc dù trời mưa nhưng các fan đủ độ tuổi đã có mặt đông đủ để ủng hộ thần tượng của mình.Nam ca sĩ đã có màn giao lưu với khán giả rất sôi động

Cuối tuần qua, anh hai Lam Trường đã có 1 minishow tại Hà Nội. Mặc dù trời mưa nhưng các fan đủ độ tuổi đã có mặt đông đủ để ủng hộ thần tượng của mình. Nam ca sĩ đã có màn giao lưu với khán giả rất sôi động và trẻ trung, có lúc thật sâu lắng đủ cung bậc.

Các ca khúc hít được anh hát với bản phối mới với dàn nhạc sống như Tình thôi xót xa, Kathy, Cho bạn cho tôi, Mãi mãi, Hello, Mưa phi trường, Ánh sáng đời tôi hay các bài mới như Ba kể con nghe, Như chưa từng gặp nhau,...

 
 

Lam Trường có mặt khá sớm để giao lưu cùng fan hâm mộ trước giờ biểu diễn.

Nét trầm tư của anh Hai Lam Trường làm điêu đứng fan hâm mộ.

Hơn 40 tuổi nhưng sức hút của Lam Trường với những sân khấu ca nhạc lớn nhỏ chưa bao giờ hết hot.

Ngoài ca hát, Lam Trường còn tham gia các bộ phim như: Nữ tướng cướp, Ngôi nhà hạnh phúc.

 
Nam ca sĩ cháy hết mình trên sân khấu phục vụ khán giả.
Rất nhiều khán giả đủ mọi lứa tuổi đến tham dự minishow của Lam Trường.
Trong minishow được tổ chức tại Hà Nội lần này, Lam Trường mang đến những phần trình diễn của những bản hit một thời với bản phối mới như Tình thôi xót xa, Kathy, Cho bạn cho tôi, Mãi mãi, Hello, Mưa phi trường, Ánh sáng đời tôi
Anh Hai vừa hát vừa bế một em bé trên tay.
Một bó hoa hồng lớn từ fan giành tặng Lam Trường.
 
Nam ca sĩ đón nhận tình cảm tốt đẹp từ fan hâm mộ.
Trong chặng đường dài ca hát của mình, Lam Trường luôn nhận được sự đón nhật nhiệt thành của các fan đủ mọi lứa tuổi.

Lam Trường sinh năm 1974, anh là một ca sĩ, diễn viên rất thành công với dòng nhạc trẻ Và cũng là người tiên phong trong việc khơi dậy dòng nhạc trẻ tại Việt Nam.

Lam Trường thường được người hâm mộ gọi thân mật là "Anh Hai" và thường viết là "A2". Anh là con út trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Ngay từ nhỏ Lam Trường đã tỏ ra rất có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc. Mặc dù gặp phải sự ngăn cấm của bố khi quyết định theo đuổi nghề ca hát, nhưng bằng chính thực lực của mình Lam Trường cũng đã nhận được sự đồng ý từ gia đình.

Năm 2004, Lam Trường kết hôn với một cô gái Việt kiều tên Ngô Ý An cư trú tại thành phố Houston, tiểu bang Texas ở Mỹ. Hôn thê của anh là một kỹ sư vi tính. Hai người có một con trai tên Tiêu Kiến Văn. Tuy nhiên hai người li dị vào năm 2009. Sau khi chia tay, con trai anh ở với mẹ. Năm 2013 Lam Trường đính hôn với Yến Phương, một du học sinh trường Cao đẳng cộng đồng Green River thành phố Auburn, bang Washington, Mỹ. Cô kém anh gần 20 tuổi. Sau khi kết hôn cùng Yến Phương, Lam Trường và vợ mới luôn giành tặng nhau những điều ngọt ngào nhất.

Ảnh: Hoàng DVD

Giang Trần

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news