Tin mới

Lần đầu tiên bắt container hàng cấm từ châu Âu

Thứ năm, 23/07/2015, 09:32 (GMT+7)

Hàng trăm loại hàng hóa gồm xe đạp Peugeot, đồng hồ cổ cùng hàng chục thùng thiết bị loa đài cổ và mỹ phẩm có nguồn gốc từ châu Âu vừa bị ơ quan chức năng bắt giữ tại khu vực cảng Hải Phòng.

Hàng trăm loại hàng hóa gồm xe đạp Peugeot, đồng hồ cổ cùng hàng chục thùng thiết bị loa đài cổ và mỹ phẩm có nguồn gốc từ châu Âu vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ tại khu vực cảng Hải Phòng.

Theo báo Công An Nhân Dân ngày 22/7, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc (Đội 1) - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, vừa phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng phong tỏa lô hàng container số GLDU7388711, vận chuyển từ cảng Le Havre Port (Pháp) về Việt Nam tại cảng Nam Hải Đình Vũ.

Lô hàng cấm có giá trị lớn. Ảnh báo Hải Quan.

Thông tin thêm về vụ việc báo Hải Quan cho biết, qua công tác nắm tình hình từ đầu tháng 5, Đội 1 nhận được thông tin về lô hàng cấm đang được tập kết từ Pháp rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Cuối tháng 5, Tổ trinh sát thuộc Đội 1 lại tiếp tục nhận được thông tin số hàng cấm nêu trên được đóng trong container số GLDU7388711, vận chuyển từ cảng Le Havre Port (Pháp) về Việt Nam và tàu bắt đầu khởi hành từ ngày 23-5. Theo lịch trình như trên, lực lượng Hải quan cũng xác định, số hàng trên sẽ cập cảng Hải Phòng vào ngày 6-7.

Khi tiến hành khám xét, lực lượng Hải quan phát hiện trong container chứa gần 100 chiếc xe đạp Peugeot, 200 chiếc đồng hồ cổ cùng hàng chục thùng thiết bị loa đài cổ và mỹ phẩm có nguồn gốc từ châu Âu đều đã qua sử dụng. Đây là lần đầu tiên lực lượng Hải quan phát hiện hàng hóa vi phạm có nguồn gốc xuất xứ từ châu Âu về Việt Nam qua khu vực cảng biển.

Hàng hóa theo khai báo là những vật dụng cá nhân của lao động Việt Nam tại Pháp được chuyển về Việt Nam sau hết hợp đồng lao động. Các mặt hàng trên đều thuộc Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm NK.

Các mặt hàng đồ cổ có nguồn gốc xuất xứ từ châu Âu có giá trị rất lớn, từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Trong số này, đồng hồ cổ được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng. Chính vì vậy, thời gian gần đây, không ít những đối tượng đã bất chấp mọi thủ đoạn để tuồn mặt hàng cấm này về Việt Nam.

Vụ việc đang được Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục tiến hành điều tra xác minh làm rõ.

Minh Minh (tổng hợp)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hàng cấm