Tin mới

Lần đầu tiên Quốc hội Mỹ bác bỏ phủ quyết của Obama

Thứ năm, 29/09/2016, 09:25 (GMT+7)

Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu bác bỏ phủ quyết của Tổng thống Barack Obama về dự luật 11/9, cho phép gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố này có thể kiện các quan chức Ả Rập Saudi.

Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu bác bỏ phủ quyết của Tổng thống Barack Obama về dự luật 11/9, cho phép gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố này có thể kiện các quan chức Ả Rập Saudi.

Đây là lần đầu tiên trong 8 năm làm tổng thống, phủ quyết của Tổng thống Obama bị quốc hội Mỹ bác bỏ. Ảnh: NYT

BBC đưa tin đây là lần đầu tiên Quốc hội Mỹ bỏ phiếu bác bỏ phủ quyết của ông Obama. Thượng viện bỏ phiếu với kết quả 97 chống -1 thuận và Hạ Viện với kết quả 348 chống - 77 thuận. Như vậy, dự luật "Công lý chống lại những kẻ tài trợ khủng bố" chính thức thành luật.

CNN dẫn lời ông Obama cho biết các nhà làm luật Mỹ đã "phạm sai lầm". Theo ông, dự luật này có thể đẩy các công ty, binh lính và quan chức Mỹ tới khả năng bị kiện ở nước ngoài đồng thời gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ với Ả Rập Saudi.

Ngay sau kết quả bỏ phiếu được công bố, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói đây là một hành động đáng xấu hổ nhất mà Thượng viện đã thực hiện kể từ năm 1983, ám chỉ lần cuối cùng Thượng viện bỏ qua phủ quyết với một tỷ lệ ủng hộ lớn.

Tổng thống Obama đã phủ quyết 12 lần trong 8 năm đương nhiệm nhưng chưa lần nào bị bác bỏ.

Xem thêm:

[mecloud] ZV5pmgaGC8[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Obama dự luật 11/9