Tin mới

Land Rover thu hồi 65.000 xe vì lỗi khóa cửa

Thứ sáu, 10/07/2015, 12:37 (GMT+7)

Lỗi phần mềm hệ thống khóa cửa trên những chiếc Range Rover và Range Rover Sport có thể khiến cửa xe bị mở không mong muốn khi đang chạy, buộc Land Rover phải thu hồi hơn 65.000 chiếc.

Lỗi phần mềm hệ thống khóa cửa trên những chiếc Range Rover và Range Rover Sport có thể khiến cửa xe bị mở không mong muốn khi đang chạy, buộc Land Rover phải thu hồi hơn 65.000 chiếc.

Thông tin về các vụ thu hồi xe được đăng tải khá nhiều trong thời gian gần đây, đặc biệt là các vụ thu hồi với số lượng khổng lồ hàng chục triệu liên quan đến túi khí lỗi của Takata. Nhiều người bỏ ra những món tiền khá lớn để mua những chiếc xe sang vẫn hy vọng rằng xe của họ sẽ ít dính lỗi và khó có khả năng bị thu hồi hơn. Tuy nhiên, thương hiệu xe hạng sang của Anh Quốc Land Rover vốn nổi tiếng là vua địa hình với dòng Range Rover mới đây đã phải ra thông báo thu hồi 65.000 xe, khá lớn so với lượng xe bán hàng năm của họ (381.000 xe trên toàn cầu trong năm 2014).

 

65.352 chiếc thuộc diện thu hồi này là những chiếc Range Rover đời từ 2013 đến 2016 và Range Rover Sport đời 2014-2016 được bán ra tại Mỹ. Trong hồ sơ gởi tới Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ, hãng xe Anh Quốc cho biết, lỗi phần mềm trong hệ thống khóa ra vào xe không cần chìa của những chiếc xe này có thể khiến cửa xe bị mở khi xe đang chạy.

Trong số hơn 65.000 chiếc thuộc diện thu hồi này thì những chiếc được xuất xưởng trong các ngày từ 26/7/2012 đến 9/3/2015 (đối với Range Rover) và từ ngày 18/22013 đến 5/32015 (đối với Range Rover Sport) là có nguy cơ dính lỗi cao nhất.

Land Rover cho biết, việc thu hồi sẽ được thực hiện từ ngày 7/8/2015 và quá trình khắc phục (cập nhật phần mềm của hệ thống khóa) là miễn phí hoàn toàn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news