Tin mới

Lạng Sơn: Đổ xăng, đốt vợ trong quán gội đầu

Thứ năm, 29/10/2015, 15:25 (GMT+7)

Nghi ngờ vợ có bạn trai mới, Cầu đã mua một chai xăng tìm đến quán gội đầu do vợ làm chủ. Đến nơi, Cầu gọi vợ ra ngoài cửa, bất ngờ đổ xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt.

Nghi ngờ vợ có bạn trai mới, Cầu đã mua một chai xăng tìm đến quán gội đầu do vợ làm chủ. Đến nơi, Cầu gọi vợ ra ngoài cửa, bất ngờ đổ xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt.

Trao đổi trên báo Tiền Phong, Trung tá Hoàng Văn Thân, Phó trưởng công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cơ quan điều tra vừa quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố Lăng Tiến Cầu (SN 1976),  trú tại số 7 ngõ 1 đường Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Cầu và vợ là chị Tô Kim P. (SN 1979) đã ly thân được hơn 1 năm nay. Hai con nhỏ sống cùng chị P.

Đối tượng Lăng Tiến Cầu tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Nhân dân

Nghi ngờ vợ có bạn trai mới nên chiều 25/10, Cầu mua một chai xăng tím đến quán gội đầu do chị P. làm chủ.

Khi đến nơi, Cầu gọi chị P. ra ngoài cửa rồi bất ngờ đổ chai xăng lên người chị P. rồi châm lửa đốt.

Cùng đưa tin về vụ việc trên, thông tin thêm trên báo Dân Trí, thấy vậy, người dân đưa chị P. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Phía bệnh viện xác định nạn nhân bị bỏng toàn thân, bỏng độ 3-4 diện tích 60% cơ thể. Chị P. sau đó được chuyển lên Hà Nội điều trị.

Về phần đối tượng, biết không thể trốn thoát, trưa ngày 26/10, Cầu đã đến Công an TP Lạng Sơn đầu thú.

Tại cơ quan công an, Cầu đã khai nhận do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính nên hai người thường xảy ra cãi vã và Cầu đã gây ra vụ việc.

Trao đổi trên báo Dân Trí, chị gái nạn nhân cho biết, hiện tại chị P. đang nằm trong phòng điều trị đặc biệt tại Viện Bỏng TW, tình trạng vẫn nguy kịch.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an tẩm xăng