Tin mới

Lãnh đạo Kim Jong-un phê bình ngành y tế Triều Tiên không có gì đáng tự hào

Thứ ba, 21/08/2018, 10:37 (GMT+7)

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 21/8 đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un phê bình ngành y tế nước này chưa theo kịp tốc độ hiện đại hóa.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 21/8 đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un phê bình ngành y tế nước này chưa theo kịp tốc độ hiện đại hóa.

Trong chuyến thăm nhà máy thiết bị y tế Myohyangsan, Bắc Phyongan (Triều Tiên), ông Kim Jong-un lên án tình trạng thiếu hiện đại hóa tại đây, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết.

Ông Kim nhấn mạnh việc cải thiện trang thiết bị trong nhà máy. (Ảnh: KCNA/Reuters)

“Không có gì để tự hào về lĩnh vực y tế công cộng của chúng ta”, lãnh đạo Kim nói. Ông khẳng định sẽ lưu tâm tới việc nâng cấp nhà máy để đẩy nhanh tốc độ sản xuất, “hướng đến mục tiêu tự động hóa và hiện đại hóa”.

Trong một chuyến thị sát khác tới huyện Samjiyon, phía Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un cũng chỉ trích tình trạng tay nghề kém của các công nhân đang thực hiện một dự án đường sắt nối với Trung Quốc, dự kiến phải hoàn thành vào năm tới.

Lãnh đạo Triều Tiên gần đây thực hiện nhiều chuyến thị sát tới các địa phương, trong đó có các nhà máy sản xuất thực phẩm, ba lô, công trình xây dựng… Trước đó, ông Kim Jong-un tỏ ra không hài lòng khi các công nhân nhà máy dệt Sinuiju khi họ chỉ phàn nàn về chuyện thiếu tiền và vật liệu mà không tập trung vào việc hiện đại hóa cơ sở vật chất. Ông Kim cũng khuyến khích họ tăng năng suất lao động.

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát nhà máy thiết bị y tế. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt lên Triều Tiên sau khi nước này tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa vào năm ngoái.

Reuters đưa tin, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua, ông Kim Jong-un khẳng định sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh tế thay vì phát triển chương trình vũ khí hạt nhân trước đó. Đổi lại, Mỹ phải cam kết đảm bảo an ninh cho quốc gia này.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news