Tin mới

Lâu đài gà dát vàng của đại gia Cầu Giấy: Gà bới trên đầu sẽ loạn

Thứ ba, 17/06/2014, 09:49 (GMT+7)

Việc dát vàng nhà cửa, đồ đạc hiện nay đang trở thành một xu hướng của nhiều người giàu có.

Chi 10 tỉ đồng dát vàng sáu con gà trên nóc nhà?!

Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao trước thông tin một vị đại gia chi hàng chục tỉ đồng để dát vàng sáu con gà đặt lên trên nóc ngôi biệt thự đang xây của gia đình mình. Theo tìm hiểu, một nguồn tin thân cận cho PV biết: Chủ nhân của ngôi biệt thự được xây dựng cầu kỳ theo kiến trúc châu âu và trang trí nhiều họa tiết dát vàng là ông N.Q.T. (sinh năm 1957 – Đinh Dậu, quê gốc ở Thanh Hóa). Sau nhiều năm buôn bán kinh doanh sắt thép, ông T. ăn nên làm ra và có một chuỗi cửa hàng ở Hà Nội. Ngôi biệt thự gắn sáu con gà dát vàng chỉ là một trong số các ngôi nhà mà ông T. xây dựng và tạo dựng những thiết kế cầu kỳ.

Đi từ phía đường Bưởi (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội), PV nhìn thấy ngôi biệt thự nguy nga nổi bật hơn so với những ngôi nhà thấp bé xung quanh. Có mặt tại một con ngõ trên đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, PV không khó để tìm đến ngôi biệt thự trên.

Dù đang trong quá trình xây dựng, nhưng ngôi nhà khiến ai đi qua cũng phải chú ý bởi sự đồ sộ và những chi tiết trang trí độc đáo. Tòa nhà có diện tích khoảng 400m2, xây cao 5 tầng và một mái vòm có thiết kế cổ điển phía trên. Các mặt tường của tòa nhà đều được trang trí họa tiết hết sức công phu. Trước mặt căn biệt thự là một cái ao lớn, nước trong và vô cùng thoáng đãng.

Trò chuyện với PV, ông Nguyễn Văn H., một người hàng xóm sống gần đó cho hay: Để có được không gian thoáng đẹp cho ngôi biệt thự này, vị chủ nhân đã bỏ ra không ít công sức và tiền của. Toàn bộ đất của 5 căn hộ xung quanh ngôi nhà đã được mua lại để mở rộng không gian. Cái ao phía ngôi nhà có tên là ao Cầu. Vì lẽ là ao chung nên trước đây rất bẩn, mọi người vô tư xả rác, nước thải xuống ao.

Từ ngày về đây, ông T. đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng, thuê người nạo vét lòng ao và thay nước nhiều lần để làm sạch và xây tường bao quanh. ông T. cho thả cá trong ao và lắp camera trong nhà để theo dõi. Ai vứt rác xuống ao, ông T. sẽ trực tiếp nhắc nhở. Từ đó mà ao Cầu luôn sạch sẽ.

Điểm nhấn khiến ai nấy đi qua đều xuýt xoa chính là sáu con gà dát vàng đặt trên nóc biệt thự. Ngoài việc tiêu tốn tiền tỉ vào sáu con gà dát vàng, ngôi biệt thự của đại gia T. còn dát vàng ở gian phòng được xây để thờ cúng. Hai cửa sổ tầng 4 đều được dát vàng.

Sáu con gà dát vàng được đặt trang trọng ở những vị trí cao nhất trên tòa nhà của một đại gia.

Theo tiết lộ của một người thợ làm tại đây, những con gà này được làm bằng đồng và được dát vàng ở ngoài. Số tiền đầu tư không dưới 10 tỉ đồng. Những thợ kim hoàn giỏi, có tay nghề cao được ông T. tuyển chọn kỹ càng mới được tin tưởng chế tác những chú gà trên. Việc vận chuyển năm con gà nhỏ không quá vất vả nhưng riêng con gà trống to thì phải có tới ba người khiêng.

Có ý kiến cho rằng, vị chủ nhân đặt sáu con gà trên đỉnh biệt thự vì theo quan niệm, gà bằng đồng mạ vàng có tác dụng chấn hưng sự sống, thu hút sinh khí. Gà trống gáy sẽ báo tin vui vào buổi sáng mang hàm nghĩa tốt và thúc đẩy sự phát triển trong kinh doanh. Sự sắp xếp đan xen giữa những con gà mái và gà trống tạo nên sự hòa hợp về âm dương cho ngôi nhà.

Đừng để “gậy ông đập lưng ông”

Theo quan niệm dân gian, tượng gà trống cũng được dùng trong phong thuỷ. Tuy nhiên, thông thường người ta chỉ đặt trong phòng làm việc hay trước cửa nhà.

Tượng gà trống đặt ở trước cửa nhà khi nhà có con đường hay dòng nước chảy, hay trước bếp có ống nước ngoằn ngoèo như hình con rết. Chỉ cần đặt một tượng con gà và mỏ chĩa về hình con rết để trấn lại.

Bên cạnh đó, tượng gà trống có tác dụng tác động đến chuyện kém duyên, hay số đào hoa có nhiều người khác giới theo. Nếu người nào kém duyên, lớn tuổi mà vẫn chưa có người yêu thì có thể đặt tượng gà trống tại cung đào hoa của bản mệnh để “kích hoạt” tình duyên.

Nhà nghiên cứu phong thuỷ Nguyễn Cung Hà

Trao đổi với PV, nhà nghiên cứu phong thuỷ Nguyễn Cung Hà, Phó giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và ứng dụng văn hóa Á Đông cho hay, theo quan niệm dân gian, một số mệnh tuổi thì mới kiêng để lộ thiên.

Chẳng hạn như người tuổi Dậu mà đặt con gà lên nóc nhà tự làm lộ thiên mình là không nên. Việc đưa gà trống dát vàng lên trên nóc như thế, có thể người chủ chỉ suy nghĩ theo kiểu chủ nhà tuổi gì thì đặt con đó lên trên.

Điều này thuộc về sở thích cá nhân hoặc thú chơi chứ không có ý nghĩa về tâm linh. Còn theo phong thuỷ, đặt như vậy thì gà sẽ “bới trên đầu” cũng không phải là điều hay. Vì theo quan niệm từ xưa tới nay, gà “bới trên đầu” là sẽ loạn. Những con vật đặt trên nóc nhà phải là những con có biểu tượng tượng trưng cao quý như con rồng, con phượng. Biểu tượng đó phải có ý nghĩa phúc, lộc, thọ, khang, ninh.

Theo ông Hà, hiện nay có nhiều người thích trang trí nhà cửa, vật dụng bằng việc dát vàng. Tuy nhiên chất liệu vàng chỉ thể hiện thú chơi mang tính cá nhân chứ không có ý nghĩa nhiều về phong thuỷ.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy đặt gà lên nóc nhà”Bằng kinh nghiệm thực tế, ông Nguyễn Cung Hà cho hay, đây là lần đầu tiên ông thấy có người đặt gà lên trên đỉnh biệt thự hay nóc nhà. Gà chỉ là một con vật nằm trong 12 con giáp nhưng không thuộc các bộ mà dân gian coi trọng như tứ linh – những con vật mang biểu tượng linh thiêng của trời đất.Trên thực tế, hầu như không ai trưng các con vật lên nóc nhà. Người ta thường chỉ dùng các biểu tượng cao quý như bông sen hay rồng, phượng ở đình chùa. ở đình chùa dùng loại nào thì cũng có sự phân cấp. Với tầng lớp Phật, thánh hay trần thì phải có những quy định cụ thể. Chẳng hạn, hàng thánh thì dùng con rồng. Còn trong dân, nếu đắp rồng trên mái nhà thì phải là rồng hoá thành tre, thành trúc chứ không ai tuỳ tiện đặt tượng con vật lên nóc nhà cả.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news