Tin mới

Lầu Năm Góc khẳng định Nga là "mối đe dọa lớn" đối với Mỹ

Chủ nhật, 23/07/2017, 20:58 (GMT+7)

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho rằng Washington cần ngăn chặn khởi đầu cuộc đối đầu với Nga, một cường quốc hạt nhân, đồng thời khẳng định Moskva là "mối đe dọa rất lớn."

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho rằng Washington cần ngăn chặn khởi đầu cuộc đối đầu với Nga, một cường quốc hạt nhân, đồng thời khẳng định Moskva là "mối đe dọa rất lớn."

Theo Sputnik, ngày 22/7, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho rằng Washington cần ngăn chặn khởi đầu cuộc đối đầu với Nga, một cường quốc hạt nhân, đồng thời khẳng định Moskva là "mối đe dọa rất lớn."

Tướng Joseph Dunford. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen, bang Colorado, ông Dunford nói rằng các mối đe dọa từ Moskva có thể so sánh với hiểm họa từ các nước như Iran, Trung Quốc và Triều Tiên. 

Nhưng theo lời ông, Nga là nước có có tiềm năng lớn nhất trong lĩnh vực quân sự. 

Ông Dunford bổ sung rằng để ngăn chặn các mối nguy hiểm từ Nga, cần phải củng cố quan hệ đối tác với NATO, bởi vì Moskva có xu hướng không ngừng tăng cường khả năng quân sự và khả năng về công nghệ thông tin của mình. 

Ông nói thêm rằng cần thiết phải cạnh tranh với Nga trong lĩnh vực này./.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news