Tin mới

Lầu Năm Góc xác nhận Triều Tiên lại vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo

Thứ bảy, 29/07/2017, 07:11 (GMT+7)

Giới chức Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã cùng lên tiếng cho biết, họ đã phát hiện ra một vụ phóng thử tên lửa mới của Triều Tiên vào tối 28/7 (giờ địa phương).

Giới chức Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã cùng lên tiếng cho biết, họ đã phát hiện ra một vụ phóng thử tên lửa mới của Triều Tiên vào tối 28/7 (giờ địa phương). 

Tên lửa đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản sau khi bay được khoảng 45 phút với quãng đường khoảng 3.000km. Ảnh minh họa

Trên đài NHK dẫn lời các quan chức Nhật Bản cho hay, CHDCND Triều Tiên đã phóng "một vật thể bay được cho là tên lửa" vào khoảng 23h40 tối thứ Sáu, 28/7, theo giờ Nhật Bản.

Phía Nhật đang thu thập thêm thông tin để phân tích. Thủ tướng Shinzo Abe đã triệu tập khẩn cấp một cuộc họp nội các chính phủ trong đêm.

Đài BBC cho hay, tên lửa Triều Tiên có thể đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản trên biển Nhật Bản. 

Tên lửa bay khoảng 45 phút trước khi rơi xuống cách bờ biển Nhật Bản khoảng 370km.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng xác nhận "vật thể bay" phóng từ phía Triều Tiên có khả năng cao là tên lửa đạn đạo.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, phía Hàn Quốc xác nhận "một tên lửa chưa xác định" được phóng từ Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng triệu tập khẩn cấp hội nghị an ninh quốc gia lúc 1h sáng ngày 29/7 (giờ địa phương).

Vụ phóng tên lửa mới nhất này được thực hiện 1 ngày sau khi Bình Nhưỡng tổ chức Ngày chiến thắng - ngày lễ kỷ niệm 64 năm ký kết thỏa thuận ngừng bắn trên bán đảo liên Triều (27/7/1953-27/7/2017). Trước đó thông tin tình báo mà Lầu Năm Góc nhận được nói rằng Triều Tiên rất có thể sẽ phóng thử tên lửa vào ngày 27/7.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên sau khi nước này tuyên bố thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào hôm 4/7. Nó cũng diễn ra ngay sau khi Mỹ và Nhật Bản vừa có động thái tăng cường trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news