Tin mới

Đẫm nước mắt đưa tiễn nạn nhân tai nạn đường sắt trên cao

Chủ nhật, 09/11/2014, 20:20 (GMT+7)

Tang lễ của Thượng úy Nguyễn Như Ngọc - nạn nhân trong vụ tai\nnạn thương tâm ở dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh– Hà Đông đã\ndiễn ra sáng nay (9/11) tại Nhà tang lễ Quốc gia.>> Tai nạn tại dự án Đường sắt trên cao: Nạn nhân là chiến sĩ công an>> Tai nạn đường sắt trên cao: Bộ trưởng Thăng yêu cầu kỷ luật Chủ tịch Cienco1

 

Tang lễ của Thượng úy Nguyễn Như Ngọc - nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh– Hà Đông đã diễn ra sáng nay (9/11) tại Nhà tang lễ Quốc gia.

 



Theo tin tức trên VTC News, sáng nay (9/11), Học viện An ninh nhân dân cùng gia đình đã tổ chức tang lễ cho Thượng úy Nguyễn Như Ngọc (SN 1981, Học viên Học viện An ninh) tại Nhà tang lễ Quốc gia.
Chị Lê Thị Ngọc Hà (31 tuổi), vợ anh Ngọc khóc ngất khi đứng bên linh cữu chồng. Tai nạn kinh hoàng ập đến khiến bé Nguyễn Lê Bảo Châu 4 tuổi mất cha. Gia đình mất đi trụ cột gánh vác. Công an huyện Gia Lâm mất đi người chiến sĩ xuất sắc.


Chị Lê Ngọc Hà cùng người thân đau khổ trước sự ra đi đột ngột của anh Ngọc. (Ảnh Khám phá)


Bé Nguyễn Lê Bảo Châu đã vĩnh viễn mất đi người cha. (Ảnh Khám phá)

Đến thắp hương chia buồn với gia quyến Thượng úy Nguyễn Như Ngọc sáng nay có Thiếu tướng Lê Minh Hùng - Phó giám đốc Học viện an ninh nhân dân cùng tập thể cán bộ, giáo viên.

Cùng với đó, phía Công an huyện Gia Lâm nơi Thượng úy Ngọc công tác, Công an các quận huyện cùng tới dâng hương chia buồn với gia đình.

Đại diện Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), Tổng thầu EPC (Trung Quốc) và lãnh đạo Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 cũng đã đến kính viếng, tạ lỗi và chia buồn cùng gia đình nạn nhân Ngọc.

Đến 11h, thi thể anh Ngọc được gia đình đưa về an táng tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Như tin tức báo Đời sống và Pháp luật đã đưa, vào 9h30 sáng (6/11), trong lúc thi công cầu đường sắt trên cao tuyến Cát Linh– Hà Đông (tại đoạn đường Trần Phú - Hà Đông đối diện Học viện Y dược học cổ truyền), một khối cốt pha bằng sắt của đội thi công Xí nghiệp cầu 17, Tổng Công ty Công trình Giao thông 1 (Cienco 1) rơi xuống do bị đứt dây cẩu.

Vụ tai nạn đã khiến thượng úy Nguyễn Như Ngọc (33 tuổi), ở huyện Gia Lâm Hà Nội tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu trong bệnh viện.

Theo Đời sống&Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news