Tin mới

Lên đến 331 người chết trong vụ chìm tàu Trung Quốc

Thứ bảy, 06/06/2015, 10:16 (GMT+7)

Số người chết trong vụ lật tàu Ngôi sao phương Đông đã tăng lên 331 người  vào hôm thứ 7 (6/6) trong khi đội cứu hộ đang tìm kiếm thêm các thi thể trên con tàu bị lật ngược, biến đây trở thành thảm họa chìm tàu thảm khốc nhất của Trung Quốc trong gần 7 thập kỷ qua.

Số người chết trong vụ lật tàu Ngôi sao phương Đông đã tăng lên 331 người  vào hôm thứ 7 (6/6) trong khi đội cứu hộ đang tìm kiếm thêm các thi thể trên con tàu bị lật ngược, biến đây trở thành thảm họa chìm tàu thảm khốc nhất của Trung Quốc trong gần 7 thập kỷ qua.

Nhân viên cứu hộ đứng trên bờ sông khi tàu Ngôi sao phương Đông được kéo lên từ sông Yangtze, Jianli, tỉnh Hubei, ngày 5/6. Ảnh: Reuters

Các quan chức đã cho biết gió mạnh và bất ngờ là nguyên nhân khiến chiếc tàu du lịch bị lật. Tuy nhiên,  thuyền trưởng và kỹ sư trưởng của tàu sống sót cũng đã bị giam giữ.

Người thân của các hành khách đã đặt ra nghi vấn liệu con tàu có đúng khi tiếp tục cuộc hành trình khi cơn bão bắt đầu di chuyển ở tỉnh Hubei mặc dù đã có cảnh báo về thời tiết từ buổi tối hôm đó.

Hàng trăm thi thể đã được tìm thấy trong đêm qua và rạng sáng nay, nâng số người chết lên đến 331 người, theo tin tức từ CCTV và hãng thông tấn Xinhua. Hơn 100 người vẫn đang mất tích.

Chiếc tàu chở hơn 450 người trên khoang, chủ yếu là người cao tuổi, trong hành trình từ Nanjing đến thành phố phía tây nam Chongqing.

Có 14 người sống sót, trong đó có 3 người được thợ lặn kéo lên từ các túi khí trong thân tàu bị lật ngược.

Thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây là vụ phà Dashun bị cháy và  lật úp ở tỉnh Shandong vào tháng 11/1999, làm 280 người chết.

Thảm họa chìm tàu Ngôi sao phương Đông có thể trở thành vụ tai nạn thảm khốc nhất của nước này kể từ vụ đắm tàu SS Kiangya vào năm 1948, được cho là đã giết chết từ 2.750-gần 4.000 người.

Theo Chi MK/AP

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news