Tin mới

LHQ xem xét phản đối Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Chủ nhật, 17/12/2017, 12:29 (GMT+7)

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận thành phố này là thủ đô của Israel, Hội đồng Bảo an LHQ đang xem xét một dự thảo nghị quyết cho rằng bất kỳ quyết định nào về tình trạng của Jerusalem không có hiệu lực pháp luật và phải hủy bỏ.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận thành phố này là thủ đô của Israel, Hội đồng Bảo an LHQ đang xem xét một dự thảo nghị quyết cho rằng bất kỳ quyết định nào về tình trạng của Jerusalem không có hiệu lực pháp luật và phải hủy bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản tuyên bố với sự chứng kiến của phó Tổng thống Mike Pence (phía sau) công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: RT

Theo Reuters Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) có thể bỏ phiếu vào đầu tuần tới, các nhà ngoại giao cho biết. Nghị quyết cần có chín phiếu thuận và không có sự can thiệp của Mỹ, Pháp, Anh, Nga hay Trung Quốc để thông qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ đảo ngược Chính sách tồn tại hàng thập kỷ của nước này khi ông nhận ra Jerusalem là thủ đô của Israel. Sự việc đã gây sự phẫn nộ từ người Palestine. Ông Trump cũng có kế hoạch chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Sau quyết định của Tổng thống Mỹ, các bộ trưởng ngoại giao Ả Rập đã đồng ý kiến nghị lên Liên Hiệp quốc. Bản dự thảo sẽ cô lập ông Trump trong vấn đề Jerusalem.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã từ chối bình luận về dự thảo này. Bà Haley đã ca ngợi quyết định của Trump là "điều công bằng và đúng đắn".

"Bất cứ quyết định và hành động nào nhằm mục đích thay đổi bản chất, địa vị hay thành phần nhân khẩu học" của Jerusalem "đều không có hiệu lực pháp lý, vô giá trị và phải bị hủy bỏ", dự thảo nêu rõ.

Các nhà ngoại giao nói họ nhận định Mỹ sẽ dùng quyền phủ quyết (veto) để ngăn cản việc thông qua nghị quyết dù 14 thành viên còn lại của Hội đồng bảo an LHQ được cho là sẽ ủng hộ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16/12, khoảng 1.000 người đã tham gia cuộc biểu tình tại thành phố Frankfurt của Đức để phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận là thủ đô của Israel.

Quyết định trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi ngược lại chính sách trong suốt hàng thập kỷ qua của Mỹ và gây ra sự phẫn nộ trên khắp thế giới Arab cũng như ngay trong chính các đồng minh phương Tây của Washington.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news