Tin mới

Liên tiếp hai máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Thứ hai, 08/08/2016, 09:21 (GMT+7)

Hôm qua 7/8, một máy bay thuộc hãng hàng không Uzbekistan Airways và một máy bay của hãng hàng không Jetstar Australia đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật.

Hôm qua 7/8, một máy bay thuộc hãng hàng không Uzbekistan Airways và một máy bay của hãng hàng không Jetstar Australia đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật.

Chiếc Boeing 757-200 chở 179 hành khách cùng 10 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Uzbekistan Airways đã buộc phải hạ cánh tại sân bay Saint Petersburg, Nga.

Người phát ngôn sân bay Saint Petersburg cho biết, chiếc máy bay trên buộc phải bay vài vòng quanh sân bay để đối cháy bớt nhiên liệu. Sự việc trên xảy ra lúc 16h32 và máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp vì một trong các động cơ ngừng hoạt động.

Một máy bay chở khách thuộc hãng hàng không Uzbekistan Airways. Ảnh:Wikipedia

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. May mắn, tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn.

Cùng ngày, một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Jetstar Australia chở 320 hành khách cũng phải tắt một động cơ và hạ cánh khẩn trên đảo Guam phía Tây Thái Bình Dương do trục trặc kỹ thuật liên quan đến áp lực dầu.

Một máy bay của hãng hàng không Jetstar Australia. Ảnh: news.com.au

Chiếc máy bay này mang số hiệu JQ12 đang trên hành trình từ thủ đô Tokyo, Nhật Bản đến thành phố Gold Coast, Australia.

Phi công đã quyết định tắt một trong hai động cơ để đề phòng khi đèn cảnh báo phát sáng. Máy bay sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Guam ở Tây Thái Bình Dương.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news