Tin mới

Lính Mỹ uống máu rắn, cắn đầu gà để sinh tồn tại Thái Lan

Thứ sáu, 14/02/2014, 10:45 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Những người lính thủy quân lục chiến Mỹ phải uống máu rắn hổ mang và ăn thịt gà sống để có thể tồn tại trong điều kiện huấn luyện khắc nghiệt tại một căn cứ quân sự ở Thái Lan.

(Tinmoi.vn) Những người lính thủy quân lục chiến Mỹ phải uống máu rắn hổ mang và ăn thịt gà sống để có thể tồn tại trong điều kiện huấn luyện khắc nghiệt tại một căn cứ quân sự ở Thái Lan.

 Khoảng 13.000 binh lính đến từ 7 quốc gia đang tham gia huấn luyện tại trại quân sự này, tin tức cho biết. Sau khi được các giảng viên của hải quân Thái Lan hướng dẫn làm thế nào để giết chết một con rắn hổ mang, những binh lính này còn uống luôn máu con vật theo đúng phong tục địa phương. Rất nhiều người trong số họ tỏ ra vui vẻ khi uống máu và nuốt trọn con rắn vào miệng. Ngoài ra, họ còn dùng răng cắn cổ gà cho đến khi con vật chết.

Cuộc huấn luyện có tên Cobra Gold 2014 diễn ra trong vòng 11 ngày với sự tham gia của quân đội các nước Thái Lan, Mỹ, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia. Trại huấn luyện được đặt tại tỉnh Chon Buri, Thái Lan. Bên cạnh các kỹ năng tấn công đổ bộ, cứu trợ nhân đạo, sơ tán, họ phải rèn luyện các kỹ thuật để có thể sống sót khi ở trong rừng.

Cùng xem những hình ảnh huấn luyện rùng rợn dưới đây:

Một binh lính Mỹ uống máu rắn hổ mang trong đợt huấn luyện

Một binh lính Mỹ uống máu rắn hổ mang trong đợt huấn luyện

Khoảng 13.000 binh sĩ đến từ 7 quốc gia trên thế giới tham gia vào đợt huấn luyện này

Khoảng 13.000 binh sĩ đến từ 7 quốc gia trên thế giới tham gia vào đợt huấn luyện này

Các binh lính được khuyến khích trải nghiệm các phong tục địa phương trong đó có tục uống máu sống của động vật. Đây là loại thuốc tăng cường sinh lực phái mạnh được sử dụng nhiều ở các nước Đông Nam Á

Các binh lính được khuyến khích trải nghiệm các phong tục địa phương trong đó có tục uống máu sống của động vật. Đây là loại thuốc tăng cường sinh lực phái mạnh được sử dụng nhiều ở các nước Đông Nam Á

Một binh lính Mỹ chuẩn bị cắn cổ con gà. Đây là một trong những nhiệm vụ sống còn họ phải thực hiện trong 11 ngày tham gia khóa huấn luyện

Một binh lính Mỹ chuẩn bị cắn cổ con gà. Đây là một trong những nhiệm vụ sống còn họ phải thực hiện trong 11 ngày tham gia khóa huấn luyện

Binh sĩ này rất thích thú khi ngậm đuôi của một con rắn hổ mang trong miệng

Binh sĩ này rất thích thú khi ngậm đuôi của một con rắn hổ mang trong miệng

Giảng viên Hải quân Thái Lan hướng dẫn binh lính cách bắt một con rắn hổ mang khi ở trong rừng

Giảng viên Hải quân Thái Lan hướng dẫn binh lính cách bắt một con rắn hổ mang khi ở trong rừng

Khoảng 13.000 binh lính đến từ bảy quốc gia Thái Lan, Mỹ, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia tham gia khóa huấn luyện

Khoảng 13.000 binh lính đến từ bảy quốc gia Thái Lan, Mỹ, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia tham gia khóa huấn luyện

Hướng dẫn bắt rắn

Hướng dẫn bắt rắn

Ăn sâu tre

Ăn sâu tre

Và cả bọ cạp sống

Và cả bọ cạp sống

Bảo Linh (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Sự trỗi dậy của Trung Quốc: Lý thuyết khác xa thực tế

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn kiên định thể hiện cam kết "mô hình quan hệ nước lớn" dựa trên 3 trụ cột là không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, 5 năm qua, cam kết đầu tiên - không đối đầu - dường như đã biến mất khi Trung Quốc tham gia vào những cuộc tranh cãi khác nhau và xung đột với các nước láng giềng.