Tin mới

Lính Triều Tiên định vượt biên bị nổ súng cảnh cáo

Thứ hai, 13/07/2015, 10:42 (GMT+7)

Lính gác Hàn Quốc đã nổ súng cảnh báo sau khi 10 binh sĩ Triều Tiên vượt qua giới tuyến quân sự (MDL) gần Cheorwon, tỉnh Gangwon, vào khoảng 8-9 giờ sáng ngày 11/7, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 12/7 dẫn một nguồn tin từ quân đội nước này cho hay.

Lính gác Hàn Quốc đã nổ súng cảnh báo sau khi 10 binh sĩ Triều Tiên vượt qua giới tuyến quân sự (MDL) gần Cheorwon, tỉnh Gangwon, vào khoảng 8-9 giờ sáng ngày 11/7, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 12/7 dẫn một nguồn tin từ quân đội nước này cho hay.

Binh lính Hàn Quốc ở Paju, gần biên giới với Triều Tiên. Ảnh: AP

Một nhóm khoảng 10 binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua giới tuyến quân sự giữa 2 nước vào sáng ngày 11/7 và rút về ngay sau khi phía Hàn Quốc bắn cảnh cáo.

Theo nguồn tin tức từ Yonhap, các binh sĩ Triều Tiên đã không bắn trả nhưng chưa rõ nguyên nhân tại sao họ tìm cách vượt qua giới tuyến như vậy.

Một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho hay: “Chúng tôi đang cố gắng phân tích động cơ của việc quân đội Triều Tiên gia tăng các hoạt động gần giới tuyến quân sự trong mùa hè này. Quân đội Hàn Quốc đã sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp và đang tăng cường cảnh giác trước mọi cuộc tấn công.”

Đây là lần đầu tiên trong năm nay các binh sĩ Hàn Quốc bắn cảnh cáo các binh sĩ Triều Tiên khi họ vượt qua giới tuyến. Hồi tháng 10 năm ngoái, lính Triều Tiên cũng tiếp cận giới tuyến ở tỉnh Gyeonggi làm xảy ra cuộc đấu súng giữa hai bên nhưng không có báo cáo về thiệt hại.

Vùng phi quân sự chia rẽ hai miền Triều Tiên là một trong những khu vực biên giới được quân sự hóa dữ dội nhất với hàng loạt đài quan sát và mìn rải khắp nơi.

Từ đầu năm nay, căng thẳng khu vực biên giới liên Triều cũng leo thang do CHDCND Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo để phản ứng lại các cuộc tập trận quy mô lớn giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc.

Theo Linh Mai/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news