Tin mới

Lộ diện tàu ngầm tên lửa Trung Quốc có thể “sát thương” lục địa Mỹ

Thứ ba, 06/01/2015, 14:30 (GMT+7)

Type 096 là tàu ngầm tên lửa đạn đạo năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 3 của Trung Quốc. Theo Lianhe Zaobao, một tờ báo của Singapore, đây là phương tiện đầu tiên để Hải quân Trung Quốc tấn công lục địa Mỹ từ bờ biển Trung Quốc.

Type 096 là tàu ngầm tên lửa đạn đạo năng lượng hạt nhân thế hệ thứ 3 của Trung Quốc. Theo Lianhe Zaobao, một tờ báo của Singapore, đây là phương tiện đầu tiên để Hải quân Trung Quốc tấn công lục địa Mỹ từ bờ biển Trung Quốc.

 

Tàu ngầm tên lửa Type 094 ở ngoài khơi đảo Hải Nam

Trung Quốc ước tính có 4 tàu ngầm tên lửa đạn đạo thế hệ thứ 2 lớp Jin, Type 094. Cùng với nhau, 4 tàu ngầm này có thể mang 48 tên lửa đạn đạo gắn trên tàu ngầm JL-2 và 200 đầu đạn hạt nhân, chiếm 35% kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Với tầm tấn công là 6.000 km, mối đe dọa của tên lửa JL-2 với lực lượng Mỹ được giới hạn tới tây Thái Bình Dương.

Trung Quốc đang phát triển tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Tang, Type 096 để thay thế các tàu Type 094 vào năm 2020, theo một nghiên cứu từ tờ Russian Military Analyst tại Moscow. Cho đến lúc đó, Hải quân PLA vẫn đang tìm cách để có ít nhất 6 tàu ngầm Type 094 và Type 096 đi vào hoạt động. Như vậy, Trung Quốc sẽ kiểm soát 80 tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm với khoảng 300 đầu đạn hạt nhân.

Video tham khảo : Video mô phỏng sân bay 13 tỷ USD của Trung Quốc:

Tên lửa đạn đạo mới được thiết kế cho tàu ngầm Type 096 ước tính có tầm bắn 11.000 km. Điều này khiến các tàu ngầm có khả năng tung ra cuộc tấn công trực tiếp chống lại lục địa Mỹ.

Các tàu ngầm mới thậm chí còn có khả năng bắn đi các tên lửa xuyên qua các lớp băng, một chuyên gia Mỹ cho biết. Dưới sự hộ tống của các tàu chiến trên bề mặt, nó có khả năng bắt đầu tấn công từ vùng biển Hawaii.

Việc các mục tiêu của Trung Quốc ngày càng bị bại lộ là điều không thể tránh khỏi khi mà Trung Quốc tiếp tục phát triển công nghệ vũ khí tên lửa.

Bảo Linh (tin tức Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news