Tin mới

Lộ diện tàu tuần tra Mỹ viện trợ cho cảnh sát biển Việt Nam

Thứ năm, 19/03/2015, 15:06 (GMT+7)

Tạp chí IHS Jane's dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ\nhôm 18/3 cho biết, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ nhận được 6 tàu tuần tra\ncao tốc lớp Defiant do công ty Metal Shark chế tạo từ chính phủ Mỹ, nhằm hỗ trợ\ncho các nỗ lực tăng cường an ninh biển.

Tạp chí IHS Jane's dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18/3 cho biết, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ nhận được 6 tàu tuần tra cao tốc lớp Defiant do công ty Metal Shark chế tạo từ chính phủ Mỹ, nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực tăng cường an ninh biển.


 

Theo trang web của công ty Metal Shark thì lớp tàu tuần tra Defiant có 3 phiên bản bao gồm 165 Defiant, 140 Defiant và 100 Defiant. Hiện chưa rõ Mỹ sẽ cung cấp phiên bản nào cho Việt Nam.

Giá trị của thỏa thuận giữa 2 phía không được tiết lộ.

Tạp chí IHS Jane's dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18/3 cho biết, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (Vietnam Coast Guard - VCG) sẽ nhận được 6 tàu tuần tra cao tốc lớp Defiant (trong ảnh) do công ty Metal Shark chế tạo từ chính phủ Mỹ, nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực tăng cường an ninh biển

Cuối năm 2014, chính phủ Mỹ đã đề xuất cung cấp 18 triệu USD khoản hỗ trợ mới để tăng cường khả năng cho các đơn vị tuần tra ven biển, bắt đầu với việc cung cấp 5 tàu tuần tra cao tốc cho cảnh sát biển Việt Nam.

Trong ảnh là lớp 100 Defiant có chiều dài 30,93m, rộng 7,15m, mớn nước 2,20m, trang bị 2 động cơ diesel MTU.

Thiết kế tàu tuần tra cao tốc 140 Defiant có chiều dài 42,80m, rộng 7,11m, mớn nước 2,52m, trang bị 2 động cơ diesel MTU.

165 Defiant có chiều dài 50,02m, rộng 9,40m, mớn nước 3,50m, trang bị 4 động cơ diesel Caterpillar C32. Các tàu đều được sản xuất tại tổ hợp nhà máy đóng tàu Metal Shark ở Franklin, bang Lousiana.

Tất cả các biến thể của lớp tàu tuần tra Defiant đều làm bằng hợp kim nhôm, tích hợp hàng loạt trang bị hiện đại như radar băng X, hệ thống lái tự động, hệ thống định vị toàn cầu, hệ thống nhận diện tự động, la bàn từ tính và la bàn hồi chuyển, trang bị liên lạc... Trong ảnh, phòng mô phỏng không gian cabin lái tàu trên mặt đất.

Hệ thống hiển thị, điều khiển của lớp tàu tuần tra Defiant được dựng ở mô hình đặt trên đất liền.

Đáng chú ý là cả 3 mẫu tàu này đều chưa có trong biên chế lực lượng Tuần duyên Mỹ. Như vậy, Mỹ sẽ cung cấp cho Việt nam 1 trong 3 mẫu tàu lớp Defiant được đóng mới hoàn toàn.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 6/3 tại Hà Nội, thiếu tá Lý V. Thắng, trưởng Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Đại sứ quán Mỹ cho biết, Washington sẽ cung cấp 6 tàu tuần tra cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam để tăng cường khả năng thực thi pháp luật.

Theo Thiếu tá Thắng, sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam đang được huấn luyện, đào tạo sử dụng tàu tại Mỹ. Không chỉ đào tạo về con người, Mỹ còn chuyển giao trọn gói cả cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa cùng trang thiết bị, phụ tùng thay thế cho các tàu tuần tra.

 

Yên Yên (IHS Jane's)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news