Tin mới

Lô hàng thuốc kích dục và súng bắn đạn bi "khủng" bị thu giữ

Thứ ba, 17/03/2015, 18:35 (GMT+7)

Lực lượng công an đã thu giữ 14 khẩu súng bắn đạn bi, 9 bình xịt hơi cay, 13 dùi cui điện, 9 lọ thuốc kích dục do Trung Quốc sản xuất.

Lực lượng công an đã thu giữ 14 khẩu súng bắn đạn bi, 9 bình xịt hơi cay, 13 dùi cui điện, 9 lọ thuốc kích dục do Trung Quốc sản xuất.


 

Theo tin tức trên báo An ninh thủ đô sáng nay (17-3), lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế - CATP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa phá chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng buôn bán trái phép súng bắn đạn bi, công cụ hỗ trợ và thuốc kích dục.

2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Dương Văn Phương và Phạm Ngọc Tuấn đều sinh năm 1990 ở xã Đan Hà, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tại chỗ, Công an Thành phố Thanh Hóa đã thu giữ 14 khẩu súng bắn đạn bi, 9 bình xịt hơi cay, 13 rùi cui điện (gồm loại 3000 v và 704v), 9 lọ thuốc kích dục Midazolam đều do Trung Quốc sản xuất.

Tang vật vụ án.

Theo báo Lao Động, khai nhận tại cơ quan công an, Dương Văn Phương cho biết: Toàn bộ số hàng này, Phương mua tại cửa khẩu Lào Cai và mang vào Thanh Hóa tiêu thụ. Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.Thanh Hóa khẳng định, đây là những loại vũ khí rất nguy hiểm đối với tính mạng, sức khỏe con người.

Cụ thể, đối với loại súng bắn đạn bi có thể bắn chết người. Các loại công cụ khác như bình xịt hơi cay, dùi cui điện, thuốc kích dục nguy hiểm đối với sức khỏe… Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.Thanh Hóa sẽ gửi những khẩu súng này đi giám định để xem xét xử lý hai Dương Văn Phương và Phạm Ngọc Tuấn dưới góc độ hình sự.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news