Tin mới

Lở tuyết kinh hoàng trên đỉnh Everest sau dư chấn 7.3 độ tại Nepal

Thứ sáu, 15/05/2015, 19:11 (GMT+7)

Sự việc xảy ra tại một trạm dừng chân thuộc khu vực Everest (Everest Base Camp) khi xảy ra dư chấn, một lượng tuyết khổng lồ đổ xuống khiến toàn bộ khu vực này chìm trong tuyết, hiện chưa có thống kê về thương vong và số người mất tích.

Sự việc xảy ra tại một trạm dừng chân thuộc khu vực Everest (Everest Base Camp) khi xảy ra dư chấn, một lượng tuyết khổng lồ đổ xuống khiến toàn bộ khu vực này chìm trong tuyết, hiện chưa có thống kê về thương vong và số người mất tích.

[mecloud]cZEF3BrBXV[/mecloud]

Cơ quan theo dõi địa chất Mỹ cho biết trận động đất mới này có cường độ 7,3 độ Richter, sâu 19km, gần ngọn núi Everest. Tại thủ đô Kathmandu của Nepal, như Reuters cho biết, người dân bỏ chạy ra khỏi nhà sau khi thấy các chấn động mạnh. Doanh nhân Prabal Saakha ở thủ đô Kathmandu kể với Tuổi Trẻ rằng khi động đất xảy ra, anh đang lái xe và buộc phải ngừng lại lúc đó vì mặt đất rung chuyển.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lở tuyết