Tin mới

Lợi dụng vụ chìm phà Sewol, tàu Trung Quốc tăng cường đánh bắt trái phép

Thứ ba, 13/05/2014, 10:02 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, nhân lúc cảnh sát biển nước này đang tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích trong thảm họa phà Sewol, ngày càng nhiều tàu cá Trung Quốc đã lợi dụng tình hình, tăng cường đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải của Hàn Quốc.

(Tinmoi.vn) Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, nhân lúc cảnh sát biển nước này đang tập trung tìm kiếm nạn nhân mất tích trong thảm họa phà Sewol, ngày càng nhiều tàu cá Trung Quốc đã lợi dụng tình hình, tăng cường đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải của Hàn Quốc.

 

Hiện nay, mỗi ngày trong vùng biển Hàn Quốc đều có khoảng 100 tàu cá Trung Quốc di chuyển theo nhóm và tiến hành đánh bắt hải sản trái phép.

Thông thường, tại thời điểm này trong những năm trước, các tàu cá Trung Quốc cũng thường xâm phạm trái phép lãnh hải Hàn Quốc và thả lưới. Cảnh sát biển thường tịch thu khoảng 5 -6 tàu cá. Tuy nhiên, năm nay, lợi dụng tình hình cảnh sát biển đang tập trung cao độ cho công tác tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Sewol, vùng nước quanh đảo Yeonpyeong và Baeknyeong trở thành nơi không có sự hiện diện của con người, các tàu cá Trung Quốc đã tăng cường xâm phạm trái phép nhiều hơn.

Lợi dụng vụ chìm phà Sewol, tàu Trung Quốc tăng cường đánh bắt trái phép

Lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc huy động cả trực thăng trong một cuộc vây bắt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này (Ảnh minh họa)

Cảnh sát biển Hàn Quốc đang cố gắng trấn áp hoạt động đánh bắt phi pháp của các tàu cá Trung Quốc ngoài bờ biển phía tây. Lực lượng này có 79 tàu chia làm ba ca mỗi ngày, nhưng 44 tàu trong số này đã được triển khai đến hiện trường vụ chìm phà Sewol kể từ giữa tháng 4.  Do đó, số tàu còn lại không thể tuần tra hiệu quả khu vực trên.

Hiện chưa tàu cá nào của Trung Quốc bị bắt giữ.

Ông Kim Wan-ho, thuyền trưởng một tàu cá ở thành phố tây nam Mokpo, cho hay "có hàng trăm tàu cá Trung Quốc trái phép gần đảo Heuksan, ngoài khơi bờ biển tây nam, nhưng không có tàu tuần tra nào ngăn họ lại". 

"Đây là hành vi ăn cắp trắng trợn tài nguyên biển của chúng tôi. Tôi lo ngại rằng các  tàu Trung Quốc sẽ làm cạn kiệt nguồn cá", ông Kim nói.

Hàn Quốc và Trung Quốc đã ký kết hiệp ước cho phép 1.600 tàu cá Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Seoul mỗi năm. Khoảng 500 tàu trong số trên thường xuyên thâm nhập vào vùng lãnh hải của Hàn Quốc. Tuy nhiên, số tàu trong mùa đánh bắt năm nay lên đến khoảng 800. 

Một quan chức thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Ngư nghiệp Quốc gia cho hay Doanh thu từ việc bán cá ở Mokpo bị sụt giảm hơn một nửa do hoạt động của các tàu thuyền Trung Quốc.

 

Yên Yên (Theo Chosun Ilbo)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news