Tin mới

Lời kể xót xa của thiếu nữ bị ép bán dâm 20 lần mỗi ngày

Thứ ba, 30/06/2015, 14:12 (GMT+7)

Theo lời 3 thiếu nữ, các cô bị người đàn ông tên Minh (tức Tuấn) dụ dỗ sang Trung Quốc giúp tìm việc thu nhập cao, rồi lừa bán vào động mại dâm, ép phải đi khách. Liễu - nạn nhân lớn tuổi nhất kể, mỗi ngày phải tiếp khoảng 20 người. Hà và Mai còn nhỏ nên chúng ép bán dâm từ 10-15 lần mỗi ngày.

Theo lời 3 thiếu nữ, các cô bị người đàn ông tên Minh (tức Tuấn) dụ dỗ sang Trung Quốc giúp tìm việc thu nhập cao, rồi lừa bán vào động mại dâm, ép phải đi khách. Liễu - nạn nhân lớn tuổi nhất kể, mỗi ngày phải tiếp khoảng 20 người. Hà và Mai còn nhỏ nên chúng ép bán dâm từ 10-15 lần mỗi ngày.

Theo tin tức báo Lào Cai, ngày 29/6, Ban Chuyên án 441T, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phá thành công chuyên án mua bán trẻ em qua biên giới, bắt 1 đối tượng, giải cứu 3 nạn nhân bị lừa bán trở về đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, Đồn Biên phòng A Mú Sung tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân trên địa bàn đồn phụ trách về việc con gái là Chảo Tả M, sinh năm 1999 mất tích (nghi bị các đối tượng xấu lừa bán qua biên giới).

Nhận được báo cáo từ Đồn Biên phòng A Mú Sung, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Phòng Phòng chống tội phạm ma túy phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh điều tra làm rõ và xác lập chuyên án.

Đối tượng Đỗ Anh Tuấn - Ảnh: VOV

Kết quả điều tra ban đầu, xác định nạn nhân bị một đối tượng tên Minh (tên thường gọi là Tuấn) lừa đưa sang Hà Khẩu, Trung Quốc bán.

Ngày 16/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với lực lượng công an biên phòng Trung Quốc giải cứu 3 nạn nhân, gồm: Hà, dân tộc Dao, sinh năm 1999; Mai, dân tộc Dao, sinh năm 1999 (cả 2 nạn nhân này đều là học sinh lớp 9, trú tại xã A Mú Sung, Bát Xát); Liễu, sinh năm 1997, trú tại Văn Yên, Yên Bái.

Tại đồn biên phòng, các nạn nhân khai bị đối tượng tên Minh (tức Tuấn) lừa bán sang Trung Quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng tên Minh tên thật là Đỗ Anh Tuấn, sinh ngày 10/12/1988, quê quán: Bạch Hà, Yên Bình, Yên Bái; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: xã Sơn Thủy, Văn Bàn; nơi ở: thôn Xả Hồ, xã Phong Niên, Bảo Thắng.

Ngày 29/6, Ban Chuyên án đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Anh Tuấn, vì đã có hành vi mua bán người, mua bán trẻ em qua biên giới.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2015, Tuấn đã lừa Liễu đưa sang Trung Quốc để bán. Sau đó y lại tiếp tục quay trở về Việt Nam, làm quen, lừa bán Hà và Mai sang bên kia biên giới. Tổng số tiền Tuấn thu được từ mua bán người là 12.000 NDT (tương đương 37 triệu đồng).

Ép bán dâm 20 lần mỗi ngày

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên Tri thức trực tuyến, theo lời 3 thiếu nữ, các cô bị người đàn ông tên Minh (tức Tuấn) dụ dỗ sang Trung Quốc giúp tìm việc thu nhập cao, rồi lừa bán vào động mại dâm, ép phải đi khách.

Thời gian đầu họ tìm cách phản kháng nhưng bị toán nhân viên nhà chứa hành hạ, bỏ đói, dọa giết. Chúng dùng tàn thuốc châm vào tay, chân các cô gái người Việt để tra tấn, ép họ bán thân.

Liễu - nạn nhân lớn tuổi nhất kể, mỗi ngày phải tiếp khoảng 20 người. Hà và Mai còn nhỏ nên chúng ép bán dâm từ 10-15 lần mỗi ngày. Từ lời khai của các nạn nhân, Bộ đội biên phòng Lào Cai tổ chức truy tìm người xưng tên Minh, xác định hắn là Đỗ Anh Tuấn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news