Tin mới

Lũ lụt lại tấn công Philippines, 20 người chết

Thứ ba, 14/01/2014, 10:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thông tin từ các quan chức cho biết hôm thứ 2 (13/1), hai ngày mưa lớn\nđã tạo thành lũ lụt và lở đất tấn công miền Nam Philippines, khiến ít nhất 20\nngười chết, 13 người mất tich và hàng nghìn người dân bị mất nhà.>> Tường trình từ Philippines: Con đường kinh hoàng>> Hậu siêu bão Philippines: "Sự sống nảy sinh từ cái chết"

(Tinmoi.vn) Thông tin từ các quan chức cho biết hôm thứ 2 (13/1), hai ngày mưa lớn tạo thành lũ lụt và lở đất đã tấn công miền Nam Philippines, khiến ít nhất 20 người chết, 13 người mất tich và hàng nghìn người dân bị mất nhà.

Phát ngôn viên cơ quản phản ứng thiên tai cho biết, hầu hết nạn nhân của thung lũng Compostella và tỉnh Davao Oriental.

Trận lũ lụt khởi đầu bởi các trận mưa lớn do áp thấp nhiệt đới đã tấn công 132.000 người từ 10 tỉnh Philippines.

Một quan chức phản ứng thiên tai địa phương cho biết, 10.000 người đã được đưa đến nơi an toàn.

Khu vực chịu trận lũ lụt cũng chính là tỉnh bị cơn siêu bão Haiyan tàn phá vào tháng 12/2012, làm gần 2000 người chết, mất tích và để lại hậu quả nặng nề.

Cơ quan Dự báo thời tiết của chính phủ Gener Quitlong cho biết mưa sẽ chấm dứt vào hôm nay (14/1) hoặc ngày mai ở một số tỉnh trung tâm đã từng bị cơn siêu bão Haiyan tấn công làm hơn 6.100 người chết và gần 1.800 người khác mất tích vào ngày 8/11/2013.

Hình ảnh lũ lụt và sạt lở đất tấn công miền Nam Philippines:

Sóng lớn và mưa nặng hạt  tại thị trấn Jolo, tỉnh Sulu, Philippines, ngày 13/1/2014.Ảnh: EPA

Các em bé Philippines băng qua một cây cầu bị phá hoại bởi đất đá sạt lở ở làng Marayag, thị trấn Lupon, miền Nam Philippines, ngày 13/1. Ảnh: EPA

Cảng Jolo bị tàn phá nặng nề bởi sóng lớn và mưa lớn, thị trấn Jolo, tỉnh Sulu, Philippines, ngày 13/1. Ảnh: EPA

CK (Theo AP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news