Tin mới

Lừa cháu ruột vào động quỷ Trung Quốc để thoát thân

Thứ năm, 25/09/2014, 08:26 (GMT+7)

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử lưu động về tội mua bán trẻ em đối với bị cáo Hồ Thị Kim (khối 4, thị trấn Khâm Đức).

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử lưu động về tội mua bán trẻ em đối với bị cáo Hồ Thị Kim (khối 4, thị trấn Khâm Đức).

 

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Hồ Thị Kim ra Hà Nội làm thuê. Trên đường đi Kim gặp và làm quen với Trần Thị Luyến quê Phú Thọ.

Trong thời gian ở lại Hà Nội tìm việc, Kim bị Luyến lừa bán cho một nhà chứa của người phụ nữ tên Hồng bên Trung Quốc. Tại đây Kim bị ép bán dâm. Điều kiện thoát thân là phải có người khác sang Trung Quốc thay thế, nên Kim đã dụ dỗ cháu ruột Hồ Thị Thoa sinh năm 1988.

Tại Trung Quốc, Thoa đã được một người đàn ông giải cứu, đưa về nhà sinh sống. Tháng 11/2013, trong chuyến về thăm gia đình, Kim bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phước Sơn bắt giữ.Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Kim 9 năm tù giam về tội “Mua bán trẻ em”.

Vương Long/ANTV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news